Khống chế thành công đám cháy tại rừng phòng hộ Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 4/9, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng) cho biết, đơn vị vừa huy động 20 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng tại xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Lửa bốc cháy dữ đội từ chiều 3/9.
Lửa bốc cháy dữ đội từ chiều 3/9.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa ngày 3/9, người dân phát hiện đám cháy bốc lên tại khu vực đồng cỏ thôn Phương An và thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nên đã thông báo đến các cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền và người dân xã Triệu Sơn đã phối hợp với các lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2), lực lượng chức năng huyện Triệu Phong đã có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện và lực lượng để dập lửa.

Đám cháy dữ dội tại thôn Phương An, xã Triệu Sơn lan ra trên diện tích rộng.

Đám cháy dữ dội tại thôn Phương An, xã Triệu Sơn lan ra trên diện tích rộng.

Do thời tiết khô, nắng cùng với gió thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang khu vực rừng phòng hộ.

Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn, phải tăng cường phương tiện và nhân lực liên tục.

Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn, phải tăng cường phương tiện và nhân lực liên tục.

Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Đến 19h tối cùng ngày, các lực lượng chức năng cùng người dân xã Triệu Sơn đã khống chế được đám cháy.

Theo thống kê sơ bộ, đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 30ha rừng phòng hộ trên cát và đồng cỏ.

Sau gần 7h đồng hồ tích cực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế, không để lan sang diện tích rừng phòng hộ khác.

Sau gần 7h đồng hồ tích cực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế, không để lan sang diện tích rừng phòng hộ khác.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đọc thêm