Khống chế thanh niên chửi mắng, dùng gạch ném công an Hà Nội đòi mở chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam thanh niên quê Hải Dương mắng chửi, dùng gạch ném cán bộ trực chốt trên địa bàn huyện Thạch Thất bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở công an...
Đối tượng N.V.P bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Đối tượng N.V.P bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, ngày 7/8, xe taxi Sông Đà BKS28A-071.98 lưu thông hướng về trung tâm Hà Nội. Đến Chốt kiểm soát số 14 (xã Yên Bình, huyện Thạch Thất), 1 thanh niên xuống xe chỉ mặt, mắng chửi cán bộ trực chốt, đòi mở chốt.

Nam thanh niên này còn cầm gạch ném thẳng về phía cán bộ trực chốt.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng trên về Công an xã Yên Bình giải quyết.

Bước đầu đối tượng khai là N.V.P (SN 1992, trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương).

Vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất xử lý.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6/8, tại Chốt kiểm soát phòng dịch số 10 (nút giao đường Hồ Tùng Mậu - Dương Khuê, phường Mai Dịch, Cầu Giấy), Tổ trực chốt phát hiện Nguyễn Quang Tú (SN 2002; trú tại: Hồng Hà, Đan Phượng; làm nghề giao hàng tự do) đi xe mô tô tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm công tác phòng, chống dịch nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Tú không những không chấp hành mà điều khiển xe mô tô lao thẳng vào Thượng úy Nguyễn Duy Khánh (Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an quận Cầu Giấy) làm anh Khánh chấn thương vùng đầu, trật khớp xương quai xanh. Thượng úy Khánh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 198- Bộ Công an.

Tại cơ quan công an, Tú khai do sợ bị chốt kiểm soát phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch nên liều lĩnh phóng xe bỏ chạy, dẫn đến sự việc trên.

Khoảng 9h ngày 5/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Lã Văn Huy (SN 1980; thường trú hôn Cam Đà, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì) dùng gậy sắt, côn 2 khúc đe dọa, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, phá hỏng hàng rào thép gai và một số đồ dùng tại chốt.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Huy, bàn giao cho Công an huyện Ba Vì.

Các vụ việc trên đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm