Không chủ quan trước thiên tai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo dự báo hôm qua, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 5/9/2024 chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ đạo của Thủ tướng là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Cách đây 2 ngày, khi họp triển khai ứng phó với bão số 3, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Lê Minh Hoan nhận định đây là cơn bão rất mạnh, do vậy cần ứng phó với phương châm “Chuẩn bị không hối tiếc”, “Hành động không hối tiếc”.

Bão có thể vào, có thể tan thành hoàn lưu khi vào đất liền, gây mưa lớn - xưa nay đều thế; tuy nhiên, trước thiên tai, bài học chung là không được phép chủ quan.

Đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc xuống Nam, mặt tiền là biển Đông, do vậy số lượng cơn bão hàng năm ập vào khá lớn. Do vậy, con người đã được rèn luyện kỹ năng và những phẩm chất chống chọi với thiên tai nói chung, bão lụt nói riêng. Tuy nhiên, thời tiết, khí hậu ở Việt Nam và ở nhiều quốc gia trên thế giới đang ngày càng có những diễn biến bất thường. Nguyên nhân được khoa học cho là do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino.

Nếu như trước đây mỗi năm có tới 10 - 13 cơn bão thì năm 2023 là năm không có một cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta. Tính từ năm 1945 đến nay, năm 2023 trở thành năm thứ 3 trong lịch sử hiện đại không có bão đổ bộ vào Việt Nam. Có thể do biến đổi khí hậu trái đất; tuy nhiên không vì thế chủ quan.

Việt Nam cũng là nước sáng tạo ra phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai. Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là nguyên tắc hàng đầu trong phòng, chống thiên tai nói chung, bão lụt nói riêng. Chính vì thế, tại công điện, Thủ tướng yêu cầu không được để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn; trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Nhân dân ta vừa có kinh nghiệm; vừa luôn đồng thuận, chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp. Bão số 3, dù dự báo là siêu bão, nhưng với sự chủ động cao nhất, chắc chắn giảm thiểu được thiệt hại đến mức tối đa.

Đọc thêm