Không có chuyện ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc

(PLO) -Chiều ngày 7/1, Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức trao đổi thông tin với báo chí về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Không có chuyện ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc
GS Phạm Gia Khải – thành viên Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe Trung ương (Ban BV, CSSKTƯ) khẳng định: Hiện chưa có bằng chứng chứng minh ông Thanh bị đầu độc bằng hóa chất hay chất độc nào đó.... 
BS Trần Huy Dụng - Phó Trưởng ban BV, CSSKTƯ cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ điều trị từ trung tuần tháng 8 đến nay. Theo kế hoạch, ông Thanh sẽ về nước trong một vài ngày tới đây. Việc điều trị cho ông Thanh sẽ tiếp tục do các giáo sư ở Mỹ phối hợp cùng các giáo sư đầu ngành ở Việt Nam tiến hành. 
Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban BV, CSSKTƯ cho biết, theo kế hoạch, ông Nguyễn Bá Thanh đã được đưa về Đà Nẵng từ ngày 6/1, song do thời tiết xấu nên đến 7 giờ 28 phút sáng qua (7/1, theo giờ Việt Nam) vẫn chưa ấn định được thời gian đưa ông Thanh từ Mỹ về Việt Nam. Do phải giữ bí mật liên quan đến người bệnh nên Ban BV, CSSKTƯ chưa trả lời sớm hơn được về tình hình liên quan tới vấn đề sức khỏe của ông Thanh.
Các ông Nguyễn Thế Kỷ, Nguyễn Quốc Triệu,Phạm Gia Khải lần lượt thông tin về sức khoẻ của ông Nguyễn Bá Thanh
Các ông Nguyễn Thế Kỷ, Nguyễn Quốc Triệu,Phạm Gia Khải lần lượt thông tin về sức khoẻ của ông Nguyễn Bá Thanh 
Các giáo sư, bác sỹ chăm sóc sức khỏe cho ông Thanh cho biết, từ tháng 5/2014, bác sĩ phụ trách sức khỏe cho ông Thanh đã phát hiện có dấu hiệu bất thường về hồng cầu trong máu khi làm xét nghiệm định kỳ, nhưng do ông Thanh với cương vị Trưởng ban Nội chính TƯ rất hay đi công tác nên đến cuối tháng 5/2014 ông mới đồng ý khám tại Bệnh viện Quân đội TƯ 108.
Ban BV, CSSKTƯ đã hội chuẩn, cho rằng ông Thanh bị hội chứng rối loạn sinh tủy. Ông Thanh được đưa sang Singapore điều trị trong tháng 6 và tháng 7, mỗi tháng một tuần, sau đó về nước điều trị. Các chuyên gia y tế Singapore trực tiếp điều trị cho ông Thanh đã giới thiệu và tư vấn đưa ông sang Mỹ điều trị từ trung tuần tháng 8/2014 đến nay.
Do bệnh tình chuyển biến nhanh nên ông Thanh được điều trị theo phác đồ 3 đợt truyền hóa chất trước khi tiến hành ghép tủy. Tuy nhiên, do ông Thanh cần nghỉ ngơi, nâng cao sức khỏe trước khi ghép tủy nên sẽ chuyển về điều trị tại Việt Nam theo phác đồ của bác sỹ Mỹ và Việt Nam là tiêu diệt tủy để sau đó tủy tự phát triển. 
Khi ông Thanh về nước sẽ lại hội chẩn và cho phác đồ điều trị tại Đà Nẵng theo nguyện vọng của gia đình và “ở Đà Nẵng cũng đủ điều kiện để điều trị với chất lượng là chất lượng TƯ” - ông Triệu khẳng định.
Theo ông Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, ghép tủy là phương pháp hỗ trợ điều trị hóa chất liều cao. Muốn biết tình trạng sức khỏe hiện nay phải chờ hồ sơ bệnh án của ông từ bên Mỹ và phải tiến hành làm các xét nghiệm thì mới xây dựng được kế hoạch điều trị tiếp theo. Vì bệnh này diễn biến ở từng giai đoạn khác nhau, phương pháp điều trị đối với từng bệnh nhân cũng khác nhau. 
Hiện Ban BV, CSSKTƯ đã chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị cũng như nhân lực, các giáo sư đầu ngành sẽ cùng hội chẩn để đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất cho ông Thanh.
Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ: “Báo chí không nên biến đây thành thông tin bất thường, giật gân câu khách. Quy luật sinh, lão, bệnh, tử là với bất cứ ai. Bị bệnh là rủi ro nhưng với y học là không có gì đặc biệt.
Mạng xã hội đưa thông tin xấu là ông Thanh bị đầu độc bằng phóng xạ, đấu đá tranh giành quyền lực… thì cần phải phản bác để định hướng dư luận. Khi ông Thanh về nước, máy bay xuống sân bay, không nên đến quá nhiều, người bệnh cần có sự tĩnh lặng, người nhà chăm sóc, ở bệnh viện không nên đeo bám. Ông Thanh có quyền không tiếp báo chí, không đưa tin để gia đình lo lắng”.

Đọc thêm