Không có người sống sót trong vụ rơi máy bay ở Nepal

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Pemba Sherpa, người phát ngôn của hãng hàng không Yeti Airlines của Nepal xác nhận rằng tất cả 72 người trên chiếc máy bay của hãng bị rơi ngày 15/1 đã thiệt mạng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

“Tất cả đã thiệt mạng, bao gồm 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn”, hãng tin TASS dẫn lời ông Sherpa thông tin.

Theo người phát ngôn Yeti Airlines, thông tin về việc có những người sống sót sau vụ tai nạn là không đúng.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Yeti Airlines đã bị rơi vào sáng 15/1, khi đang thực hiện hành trình từ Kathmandu đến Pokhara.

Có 72 người trên máy bay, bao gồm 53 người Nepal, 4 người Nga, 5 người Ấn Độ, 2 người Hàn Quốc và 1 người Ireland, 1 người Argentina, 1 người Australia và 1 người Pháp.

Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Chiếc máy bay chở khách đường ngắn ATR 72, được sản xuất tại Pháp và Italia bởi nhà sản xuất máy bay ATR, đã rơi xuống đất.