Không có người Việt trong vụ tai nạn xe bus ở Ả rập Xê-út

(PLVN) - Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê-út cho biết hiện chưa có thông tin về việc công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn vừa xảy ra ở Ả rập Xê-út. 
Khu vực xảy ra vụ tai nạn.
Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

35 người nước ngoài đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi một chiếc xe bus va chạm với một phương tiện hạng nặng khác tại khu vực gần thành phố Medina của Ả rập Xê-út.

AFP dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Ả rập Xê-út cho biết, vụ việc xảy ra ngày 16/10. Những người gặp nạn là những người hành hương Ả rập và châu Á. 

Theo hãng tin SPA của Ả rập Xê-út, những người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Al-Hamna ở gần đó. Giới chức địa phương cũng đã mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết trong số những người thiệt mạng trong vụ việc có 1 số công dân nước này.

Ngoài ra, trong 4 người nước ngoài bị thương do vụ việc có 1 công dân của Pakistan.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại sở tại xác minh thông tin, theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê-út cho biết hiện chưa có thông tin về việc công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ việc.