Không để người dân phải "nổi xung" vì chất thải trại lợn giống

Để giải quyết các vụ việc xảy ra tại trại lợn giống của Công ty (cty) TNHH Lợn giống ngoại Thái Dương nhằm ổn định tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp giám sát thực tế tại trại lợn và xã Đại Sơn, huyện Đô Lương.

Để giải quyết các vụ việc xảy ra tại trại lợn giống của Công ty (Cty) TNHH Lợn giống ngoại Thái Dương nhằm ổn định tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp giám sát thực tế tại trại lợn và xã Đại Sơn, huyện Đô Lương.

Giám sát hệ thống xử lý chất thải tại trại lợn Thái Dương
Giám sát hệ thống xử lý chất thải tại trại lợn Thái Dương

Cty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương triển khai dự án từ năm 2003 và đi vào hoạt động năm 2005 với quy mô cấp phép là 5.000 con lơn nái. Tuy nhiên, trong qua trình chăn nuôi cty đã nuôi cả lơn thịt thương phẩm có lúc cao điểm, tổng đàn lên đến 32.000 con. Do hệ thống xử lý môi trường còn thô sơ và chưa được chú trọng nên trại lợn đã gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường xung quanh.

Nhân dân nhiều lần viết đơn thư phản ánh đến cơ quan chức năng, đồng thời yêu cầu Cty thực hiện nghiêm việc bảo vệ môi trường như đã cam kết, nhưng Cty vẫn chưa thực hiện được nên ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Giữa năm 2010, người dân đã kéo đến đập phá tài sản của trại lợn và giữa cty và người dân liên tục xảy ra nhiều cuộc đụng độ. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố 14 đối tượng, 14 bị can về tội danh gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, trong đó có 1 bị can được tại ngoại, 13 bị can bị tạm giam...

Qua giám sát cho thấy, đến nay Trại lợn đã từng bước triển khai các biện pháp xử lý môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, doanh nghiệp đã đầu tư lắp đặt 2 đường thu gom nước thải từ các chuồng trại ra các hồ chứa và hệ thống xử lý chất thải bằng công nghệ sục khí trước khi thải ra môi trường.

Do đó, tình trạng ô nhiễm không khí và nước thải hiện tại cơ bản đã được giải quyết. Hiện tại doanh nghiệp đang tập trung cải tạo 2 hầm biogas để nạo vét chất thải từ 2 hầm này mà trước đây chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về xử lý chất thải. Theo cam kết của doanh nghiệp, đến 30/05/2012, đơn vị sẽ hoàn thành việc xử lý chất thải đúng tiêu chuẩn và giảm tổng đàn từ 8000 con như hiện nay xuống 5.000 con theo quy mô được cấp phép.

Đoàn đã yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cấp, các ngành, đẩy nhanh tiến độ xử lý chất thải, thực hiện đúng tinh thần mà doanh nghiệp đã cam kết.

Đoàn giám sát cũng đã xuống các xóm để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ phía nhân dân. Nhân dân cũng ghi nhận tình trạng ô nhiễm môi trường từ Trại lợn gần đây đã được cải thiện. Tuy nhiên, vấn đề băn khoăn lớn nhất là sự ô nhiễm trước đây đã thẩm thấu vào đất, nguồn nước khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống cũng như sản xuất.

Chia sẻ với những khó khăn mà bà con đang gặp phải, Đoàn giám sát đề nghị người dân cần chấp hành tốt pháp luật và bình tĩnh để các cấp, các ngành giải quyết từng bước, đồng bộ vấn đề ô nhiễm ở Trại lợn.

Trung Đức

Đọc thêm