Không kích dữ dội ở thủ đô Libya

(PLVN) - Lực lượng phía đông Libya ngày 7/4 đã tiến hành không kích nhằm vào khu vực phía nam thủ đô Tripoli và tiến dần về trung tâm thành phố.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Lực lượng quân đội quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo hôm tuần trước đã tiến hành tấn công ở khu vực phía tây Tripoli – là nơi đặt chính phủ của Libya được cộng đồng quốc tế công nhận. LNA vốn ủng hộ một chính quyền song song ở phía đông Libya.

Đến ngày 5/4, lực lượng này đã tiến đến khu vực ngoại ô thủ đô Libya và tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát khu vực trước đây là sân bay quốc tế của Libya. Tuy nhiên, giới chức quân đội của Chính phủ Libya đã bác bỏ thông tin này.

Ngày 7/4, LNA đã tiến hành không kích Tripoli. “Không quân đã lần đầu tiên tham gia các chiến dịch quân sự. Lực lượng này đã tiến hành chiến dịch để mở đường không tới trung tâm thành phố”, người phát ngôn LNA Ahmed Mismari tuyên bố.

Theo một người dân ở thủ đô của Libya, ít nhất 1 máy bay đã tiến hành không kích ở khu vực mà người này sinh sống.

Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya cũng tuyên bố tiến hành chiến dịch “Núi lửa giận dữ” để bảo vệ thủ đô.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Libya đang leo thang trong khi phái đoàn Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 7/4 đã kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn 2 giờ ở phía nam Tripoli để sơ tán những dân thường và những người bị thương nhưng lệnh ngừng bắn đến tối cùng ngày đã không được thực thi.

Trong một tín hiệu khác cho thấy tình hình trên thực địa đang xấu đi là việc các binh sỹ Mỹ hỗ trợ Bộ Tư lệnh Mỹ ở châu Phi đã sơ tán khỏi Libya vì lý do an ninh.

Những diễn biến bất ngờ này đang làm suy yếu kế hoạch tìm kiếm một thỏa thuận về lộ trình tiến hành bầu cử để giải quyết tình trạng bất ổn kéo dài ở Libya.