"Không việc gì HAGL phải dừng lại"

"Các công ty con của Tập đoàn HAGL đã tuân thủ đúng theo quy định của nước sở tại thì không có việc gì chúng tôi phải dừng lại. Vì vậy, mọi việc vẫn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch", ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khẳng định trước báo giới khi trao đổi xung quanh cáo buộc của Global Witness (GW) đối với hoạt động đầu tư HAGL tại Lào và Campuchia, chiều nay.

[links()] "Các công ty con của Tập đoàn HAGL đã tuân thủ đúng theo quy định của nước sở tại thì không có việc gì chúng tôi phải dừng lại. Vì vậy, mọi việc vẫn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch", ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khẳng định trước báo giới khi trao đổi xung quanh cáo buộc của Global Witness (GW) đối với hoạt động đầu tư HAGL tại Lào và Campuchia, chiều nay.

Nhà ở do HAGL xây tặng cho người dân Attapeu.
Nhà ở do HAGL xây tặng cho người dân Attapeu.

Ông Đức bày tỏ: "Tôi đã kiểm chứng lại toàn tập đoàn, tất cả lãnh đạo tại Việt Nam, Lào và Campuchia mọi người đều khẳng định không ai gặp. Chúng tôi cũng chưa nhận được bất cứ yêu cầu thông tin hay cuộc hẹn nào từ phía GW, sau khi vụ cáo buộc này xảy ra họ mới liên hệ gặp tôi nhưng chỉ yêu cầu gặp tại văn phòng HAGL ở Việt Nam".

Ông Đức chia sẻ, HAGL sẽ mời một tổ chức đánh giá tác động môi trường kiểm tra và nếu như đáp ứng đủ yêu cầu họ sẽ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. 

Bình luận về những cáo buộc của GW mà phía HAGL cho rằng sai 99,9%, ông Đức cho rằng, GW là một tổ chức phi chính phủ thì ai bồi thường nếu HAGL kiện, kiện ở đâu?. "Nếu GW ở Việt Nam hoặc một tổ chức nào được cấp phép hoạt động, một nơi nào rõ ràng thì chúng tôi sẽ kiện và thắng chắc", ông Đức quả quyết. 

Dưới góc nhìn về mặt pháp lý, Luật sư Trịnh Văn Quyết, Tổng giám đốc Công ty Luật SMiC nhìn nhận, các bằng chứng mà GW đưa ra chỉ có giá trị thông tin, truyền thông, chưa thể coi là có giá trị pháp lý để chứng minh HAGL có vi phạm gì không.

"Với cả ba nhóm vấn đề rắc rối trong cáo buộc của GW, luật pháp của nước sở tại sẽ điều chỉnh trực tiếp. Bên cạnh pháp luật của nước sở tại, các công ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, thậm chí là các hiệp định về bảo hộ đầu tư cũng có thể được áp dụng", luật sư Quyết phân tích.

Trường Sa (tổng hợp)

Đọc thêm