Không xem xét ban hành tình trạng khẩn cấp ở Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Fumio Kishida cho biết ông không cân nhắc việc ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19 ở Tokyo dù số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến gần đây trong bối cảnh sự lây lan của biến thể omicron.
Mộ trung tâm tiêm chủng COVID-19 do Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vận hành ở Tokyo. Ảnh: Kyodo News
Mộ trung tâm tiêm chủng COVID-19 do Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vận hành ở Tokyo. Ảnh: Kyodo News

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh áp lực lên Chính phủ áp đặt tình trạng khẩn cấp cho Tokyo một lần nữa khi Thủ đô có 11.751 trường hợp nhiễm COVID-19, cao hơn 10.000 ca trong ngày thứ bảy liên tiếp. Tỷ lệ lấp đầy cho các giường bệnh điều trị COVID-19 ở mức 49,2%, gần đạt ngưỡng 50%, mức độ để chính quyền thành phố xem xét đề nghị ban hành tình trạng khẩn cấp để tăng cường các biện pháp chống COVID-19.

“Tình trạng gần như khẩn cấp đã bắt đầu và suy nghĩ cơ bản của chúng tôi là chúng tôi sẽ xác nhận tác dụng của nó, xem tình hình phát triển như thế nào và phối hợp chặt chẽ với các thành phố trước khi đưa ra quyết định một cách toàn diện,” ông Kishida nói với các phóng viên.

“Ít nhất tại thời điểm này, Chính phủ không xem xét việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp,” ông nói thêm.

Tại một cuộc họp báo thường kỳ, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cũng đề nghị chính phủ cảnh giác với việc ban bố tình trạng khẩn cấp “vì nó đi kèm với những hạn chế mạnh mẽ đối với quyền tư nhân và có tác động lớn đến xã hội và kinh tế”. Ông cũng nói thêm rằng tuyên bố tình trạng khẩn cấp không được tự động đưa ra khi thành phố đáp ứng một tiêu chuẩn nhất định.

Hiện tại, Tokyo và 33 khu vực trong số 47 quận của đất nước đã được đặt trong tình trạng gần như khẩn cấp, cho phép chính quyền địa phương yêu cầu các nhà hàng và quán bar rút ngắn giờ làm việc và hạn chế hoặc ngừng phục vụ rượu.

Mặc dù tình trạng khẩn cấp không dẫn đến việc phong tỏa như ở các quốc gia khác, những hoạt động kinh tế có thể bị hạn chế hơn nữa do nó áp đặt các hạn chế khắt khe hơn đối với các cơ sở thương mại như cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm và công viên giải trí. Trong tình trạng khẩn cấp, người dân có thể bị cấm tham gia các sự kiện lớn như các sự kiện thể thao và buổi hòa nhạc.