Hiện Khu công nghệ cao (CNC) TP HCM có 161 dự án còn hiệu lực, trong đó có 71 dự án sản xuất, 18 dự án dịch vụ, 20 dự án R&D, 8 dự án đào tạo - ươm tạo, 23 dự án công nghiệp hỗ trợ. Có 10 tập đoàn công nghệ cao hàng đầu đã đầu tư vào khu gồm Intel, Jabil, Rockwell Automation, Nidec, Nipro, NTT, Samsung…
Nhân lực tại các DN CNC khoảng 47 ngàn lao động, được đào tạo đáp ứng yêu cầu từ quản lý, vận hành sản xuất đến nghiên cứu và phát triển (R&D). Số lao động trình độ đại học trở lên trong R&D tăng mạnh hàng năm, trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin chiếm hơn 50%.
Ngay từ khi thành lập, Khu CNC TP HCM đã có 3 đơn vị trực thuộc (Trung tâm nghiên cứu triển khai R&D, Vườn ươm DN CNC, Trung tâm Đào tạo CNC) với mục tiêu hỗ trợ, liên kết với các DN để thực hiện các hoạt động KHCN tại SHTP.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá hoạt động, chi tiêu R&D từ các dự án tại SHTP chiếm trên 47% tổng chi tư nhân cho R&D của TP HCM, đây là con số rất ấn tượng.
Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Quốc hội “đặt hàng” SHTP, thời gian tới giúp TP HCM tăng đầu tư ĐMST, nghiên cứu phát triển khu vực tư nhân lên cao hơn nữa. Khi đó, sứ mệnh của Khu CNC không chỉ khép kín trong diện tích khu, mà mang tính lan tỏa, thúc đẩy nền kinh tế tư nhân phát triển, đầu tư cho nghiên cứu KHCN.
“Khu CNC TP HCM cần đưa ra mục tiêu, định hướng để thu hút nền kinh tế tư nhân vào đầu tư nghiên cứu hơn nữa, qua đó nhằm thúc đẩy kinh tế TP HCM phát triển, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước; trong đó chú trọng quan tâm đến các DN vừa và nhỏ. Với việc đầu tư Công viên khoa học, nên hướng đến trở thành công viên giải trí về khoa học, để thu hút học sinh, sinh viên yêu thích và có đam mê nghiên cứu KHCN. Khu CNC cũng cần xây dựng không gian mở về KHCN để thu hút thêm nhiều DN đầu tư trong lĩnh vực CNC”, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh.
Báo cáo với Đoàn công tác, PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó trưởng Ban quản lý Khu CNC TP HCM cho biết, các dự án đầu tư vào SHTP đều có cam kết chi cho hoạt động R&D. Dự báo đến năm 2025, tổng chi cho R&D ước đạt 250 triệu USD, tăng 58% so với 2021.
Đặc biệt, hoạt động chi tiêu R&D từ các dự án tại Khu CNC chiếm trên 47% tổng chi tư nhân cho R&D của TP HCM và khoảng 7% của Việt Nam. SHTP hướng đến mục tiêu trở thành khu CNC không chỉ đóng khung trong vị trí địa lý, mà trở thành trung tâm đa chức năng, có vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của TP HCM.
“Với mô hình Công viên khoa học, SHTP định hướng sắp tới sẽ mở rộng, có thêm không gian triển lãm, thử nghiệm, trình diễn sản phẩm CNC. Hiện nay, tại SHTP cũng đang tổ chức rất nhiều cuộc thi cho học sinh, sinh viên để khuyến khích đam mê khoa học, điển hình là Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh. Ngoài ra, để thúc đẩy các hoạt động KHCN & ĐMST, Ban Quản lý đã phát triển mô hình liên kết 3 nhà (trường đại học, viện nghiên cứu, DN) trong việc nghiên cứu và sản xuất CNC”, PGS.TS Lê Quốc Cường chia sẻ.
Hiện Khu CNC TP HCM vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Thiếu công tác dự báo phát triển xu hướng công nghệ trên thế giới, khó khăn trong quá trình chuyển giao công nghệ - thương mại hóa sản phẩm, chưa có quy hoạch công nghiệp rõ ràng trong luật để định hướng phát triển…
Thời gian tới, Khu CNC TP HCM sẽ tập trung triển khai một số dự án tạo đột phá hạ tầng KHCN như mở rộng với chức năng bổ sung Công viên KH&CN; nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu triển khai lên chuẩn quốc tế (CoE); đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cho vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, AI, công nghệ nano; chuyển đổi Vườn ươm DN CNC thành Trung tâm ĐMST, trở thành hạ tầng ươm tạo và thúc đẩy ĐMST Việt Nam.
Về dự án Luật KHCN&ĐMST, ông Lê Quốc Cường kiến nghị cần xác lập vai trò khu CNC trong chiến lược phát triển KHCN quốc gia; luật hóa các định hướng về phát triển các khu CNC thành công viên KHCN; có cơ chế đặc thù cho việc thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và ĐMST, trở thành hạt nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến; cần luật hóa, hướng dẫn cụ thể hơn các khái niệm, tiêu chuẩn về mô hình tổ chức, quản trị theo thông lệ quốc tế cho các tổ chức KH&CN; bổ sung quy định về nguyên tắc xác định chi phí hoạt động R&D tại các DN, quy định về công bố các khoản chi về hoạt động R&D của DN trong khu CNC. Kiến nghị bổ sung quy định về nguyên tắc xác định chi phí cho hoạt động R&D tại các DN, quy định về công bố các khoản chi về hoạt động R&D của DN trong khu CNC; phân cấp cho UBND cấp tỉnh nghiên cứu, xây dựng danh mục CNC, danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên đầu tư, phát triển và các chính sách có liên quan…