Khu di tích Đồng Lộc (Hà Tĩnh): Dàn xe điện tiền tỷ “nằm kho” lãng phí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 13 xe điện trị giá hàng tỷ đồng được tài trợ cho Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để phục vụ vận chuyển du khách trong nội bộ khu di tích. Tuy nhiên, 5 năm nay số phương tiện này không được đưa vào vận hành sử dụng; ngày càng bị xuống cấp, hư hỏng, lãng phí tài sản.
Một số phương tiện đã xuống cấp hư hỏng.
Một số phương tiện đã xuống cấp hư hỏng.

Tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) hiện có 13 xe điện các loại đang được lưu giữ tại nhà để xe của Ban Quản lý (BQL) Khu di tích. Nhiều lốp xe bị xuống hơi bẹp dúm, nhiều bình ắc quy bị hư hỏng…

Một cán bộ tại BQL cho biết: Lâu nay, trong số 13 xe điện thì thỉnh thoảng chỉ có 1 xe còn chạy tạm được dùng để chở vòng hoa và một số vật dụng lao động tại khu di tích. Số xe còn lại đều trong tình trạng không vận hành, bỏ lãng phí ròng rã suốt 5 năm qua; vì vậy, một số bộ phận bị hư hỏng, xuống cấp, đặc biệt là hệ thống bình ắc quy.

Ông Trần Đình Ước, Trưởng BQL cho biết, 13 xe điện, mỗi xe có từ 9-14 chỗ ngồi với tổng trị giá gần 3,2 tỷ đồng do 3 đơn vị DN tài trợ cho khu di tích vào năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. Sau khi tiếp nhận, BQL đã làm các thủ tục gửi cơ quan chức năng cho phép vận hành thử nghiệm trong nội bộ khu di tích (quãng đường đi và về hơn 2km) và đã cho thấy có hiệu quả rõ rệt về nhiều mặt. Tuy nhiên, sau đó một thời gian ngắn thì các phương tiện ngừng hoạt động cho đến nay. Do nhiều năm không vận hành sử dụng nên số xe điện này bị hư hỏng, xuống cấp, đặc biệt là hệ thống pin, bình ắc quy.

Theo ông Ước, nguyên nhân nhiều năm qua dàn xe này chưa được đưa vào sử dụng là vì vận hành được xe điện thì phải có kinh phí bảo trì bảo dưỡng, thay pin, thay ắc quy và chi phí cho người lái; do đó cần phải thu một phần kinh phí để bù đắp phần chi phí đó; nhưng thu tiền thì phải có bảng giá dịch vụ cho phép của UBND tỉnh hoặc HĐND tỉnh phê duyệt.

Cũng theo ông Ước, ngày 25/4/2022, BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã có Tờ trình số 14/TTr-BQL đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép thực hiện vận hành hệ thống xe điện phục vụ du khách di chuyển trong nội bộ khu di tích, đồng thời có thu giá dịch vụ xe điện. Sau đó, UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xem xét, nghiên cứu, tham mưu. BQL Khu di tích được giao làm đề án trình lên cấp trên và đã hoàn thành, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hiện Sở Tài chính đã đôn đốc và đang giao Phòng Quản lý giá & Công sản triển khai làm bảng giá bán vé thu phí dịch vụ xe điện để trình UBND tỉnh. Hy vọng những chuyến xe điện chở người dân về dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc sẽ sớm được hoạt động trở lại. “Việc sớm đưa vào hoạt động hệ thống 13 xe điện để vận chuyển du khách trong nội bộ khu di tích sẽ phát huy hiệu quả được nguồn tài trợ, chống xuống cấp, lãng phí tài sản. Đồng thời, hạn chế ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho du khách thập phương; đảm bảo tính tôn nghiêm, linh thiêng, quy cũ, văn minh, thân thiện cho khu di tích cấp quốc gia đặc”, ông Trần Đình Ước nói.

Đọc thêm