Kỳ vọng đưa Việt Nam thành trung tâm y tế khu vực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, ngành Y tế Việt Nam đã điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp cho bệnh nhân từ nước ngoài, điều này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ nước nhà mà còn mở ra kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.
Ca can thiệp thông tim bào thai đặc biệt cho sản phụ người Singapore. (Nguồn: BVCC)
Ca can thiệp thông tim bào thai đặc biệt cho sản phụ người Singapore. (Nguồn: BVCC)

Kỳ tích từ y học Việt Nam

Mới đây, một sản phụ người Singapore đã vượt ngàn cây số sang Việt Nam để tìm hy vọng sống cho thai nhi mắc bệnh lý không lỗ van động mạch chủ, một dạng dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp và được đánh giá “không có cơ hội sống”. Theo bệnh sử, sản phụ 41 tuổi mang thai lần đầu sau hơn 10 năm hiếm muộn nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), dự sinh vào tháng 9. Trước hoàn cảnh của bệnh nhân, các bác sĩ Singapore đã chủ động giới thiệu sản phụ sang TP HCM để điều trị, nơi có cơ sở đầu tiên tại Đông Nam Á thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai trong thời gian gần đây.

Đặt chân đến Việt Nam, sản phụ được Bệnh viện Nhi Đồng 1 đánh giá bất thường tim bẩm sinh của bào thai. Sau đó, ê-kíp can thiệp bào thai và can thiệp tim bẩm sinh của 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ đã nhanh chóng hội chẩn liên viện và quốc tế (với chuyên gia từ Úc, Pháp), tất cả đều thống nhất chẩn đoán và cần can thiệp sớm để cứu bào thai. Ê-kíp tiến hành lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22/5, tuy nhiên chưa thành công. Đến ngày 28/5, ca can thiệp lần thứ hai thành công tốt đẹp, thai nhi từng bị xem là “không có cơ hội sống” nay đã xuất hiện kỳ tích.

Giây phút chứng kiến dòng máu được dẫn lưu về trái tim thai nhi cũng là lúc cả ê-kíp như vỡ oà, các bác sĩ và người nhà ôm chầm lấy nhau, bật khóc vì xúc động. Chia sẻ với truyền thông, BS.CKII Vương Đình Bảo Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết: “Khoảnh khắc kết thúc ca can thiệp, hơn 20 thành viên trong ê-kíp đã bật khóc. Không ai nói gì chỉ có nước mắt. Cả chúng tôi và người chồng sản phụ đều ôm chầm lấy ê-kíp, vừa khóc, vừa nói lời cảm ơn. Với tôi, đó là một trải nghiệm không thể nào quên trong suốt cuộc đời làm nghề”.

Kỳ vọng ngành Y tế vươn tầm khu vực, thế giới

Việc các bác sĩ Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai, một kỹ thuật chuyên sâu ngay cả các bác sĩ Singapore chưa triển khai là minh chứng rõ nét cho thấy trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ nước ta hoàn toàn có thể thực hiện các kỹ thuật y học tiên tiến, không thua kém những nước phát triển. Đồng thời, thành công này cũng thắp lên niềm tin mạnh mẽ về mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

Theo số liệu của Bộ Y tế, trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 người từ nước ngoài đến Việt Nam khám, chữa bệnh và con số này đang ngày một gia tăng. Một trong những yếu tố khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn về y tế không chỉ nằm ở chi phí điều trị hợp lý mà còn bởi chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng được nâng cao, tay nghề bác sĩ Việt Nam không thua kém bác sĩ ở các nước phát triển,…

Thực tế đã chứng minh ngành Y tế Việt Nam đã nhiều lần khẳng định năng lực chuyên môn khi điều trị thành công các ca bệnh phức tạp cho bệnh nhân từ nước ngoài, từng bước xây dựng uy tín đối với cộng đồng quốc tế. Từ đó, ngày càng nhiều người nước ngoài lựa chọn Việt Nam làm điểm đến để khám, chữa bệnh và mở ra cơ hội đưa ngành Y tế Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. Nắm bắt và phát huy tối đa tiềm năng này, trong những năm gần đây, ngành Y tế nói chung và các bệnh viện lớn trên cả nước nói riêng đã không ngừng đổi mới toàn diện, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiện đại hóa cơ sở vật chất đến mở rộng hợp tác quốc tế.

TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế từng đánh giá, nhận thức của các cơ sở khám, chữa bệnh đã có sự thay đổi, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm tiêu chí hàng đầu để đánh giá chất lượng dịch vụ. Nhiều bệnh viện đã dành nguồn lực đầu tư vào khoa học, công nghệ, quản trị bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ. TS.BS Dương Huy Lương cũng thông tin, Chính phủ đang khuyến khích các bệnh viện công lập cũng như các bệnh viện tư nhân phát triển thành những trung tâm y tế chuyên sâu, trong đó có bệnh viện đạt ngang tầm khu vực, thế giới.

Đọc thêm