Khu vực Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C

(PLVN) - Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế đang xuống chậm, lũ hạ lưu sông Kôn (Bình Định) đang lên.

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Kôn đang dao động ở mức đỉnh, sau xuống chậm; lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống.

Trong 6-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn xuống chậm và ở mức trên BĐ 2; các sông ở Thừa Thiên Huế xuống dần và ở trên mức BĐ1.

Trên biển, trong ngày 17/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đêm 17 ngày 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2-3m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Trường Sa có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Ngoài ra, trong đêm 17 và ngày 18/11, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, đêm 18 và ngày 19/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Về tình hình triều cường khu vực ven biển Đông Nam Bộ, các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong ngày 17/11, do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều, từ đó làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ.

Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18/11:

Hà Nội

Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc ít mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Nam Bộ

Có chiều tối mây, và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.