Khu vui chơi "Thông Zeo Ngàn Chín" bị TP. Hạ Long kiểm tra vì xây dựng trái phép trên đất Quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra tổng thể các sai phạm tại khu vui chơi “Thông Zeo Ngàn Chín” nằm trong khu vực khu B thuộc quyền quản lý của Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long (Cục Chính trị Hải quân) trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long.
Khu vui chơi "Thông Zeo Ngàn Chín" được cho rằng đã xây dựng trái phép trên đất Quốc phòng. (nguồn ảnh: Internet).
Khu vui chơi "Thông Zeo Ngàn Chín" được cho rằng đã xây dựng trái phép trên đất Quốc phòng. (nguồn ảnh: Internet).

Theo thông tin từ UBND TP. Hạ Long chia sẻ với báo chí, địa phương này đang yêu cầu chính quyền phường Bãi Cháy, Đội kiểm tra trật tự xây dựng đô thị và môi trường, Phòng quản lý đô thị TP.Hạ Long vào cuộc kiểm tra tổng thể khu vui chơi “Thông Zeo Ngàn Chín” nằm trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó chủ tịch UBND TP. Hạ Long cho biết chính quyền TP. Hạ Long vừa yêu cầu chủ đầu tư giải trình về việc xây dựng khu chơi trên khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền nào cấp phép, chấp thuận.

“Bước đầu chúng tôi xác định khu vui chơi được xây dựng trên đất quốc phòng thuộc Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long (Cục Chính trị Hải quân) quản lý. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra tổng thể liên quan đến điều kiện kinh doanh, an toàn PCCC, phòng dịch… Nếu có sai phạm sẽ đề nghị xử lý nghiêm”, ông Nhã nói.

Trước đó, theo phản ánh của người dân sống trên địa bàn khu vực phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, nhiều ngày nay, tại khu vực khu B thuộc quyền quản lý của Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long (Cục Chính trị Hải quân) bỗng nhiên "mọc" lên hàng loạt công trình "lạ" nằm trong đất quốc phòng. Điều đáng nói, đơn vị này còn mở cửa cho du khách vào tham quan có thu phí.

Nhà gỗ được "mọc" lên tại khu vui chơi "Thông Zeo Ngàn Chín". (Nguồn: Internet).
Nhà gỗ được "mọc" lên tại khu vui chơi "Thông Zeo Ngàn Chín". (Nguồn: Internet).
Cầu treo được xây dựng sơ sài tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro với du khách. (Nguồn: Internet).

Cầu treo được xây dựng sơ sài tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro với du khách. (Nguồn: Internet).

Lều gỗ được dựng trong khu vui chơi "Thông Zeo Ngàn Chín". (Nguồn: Internet).

Lều gỗ được dựng trong khu vui chơi "Thông Zeo Ngàn Chín". (Nguồn: Internet).

Theo tìm hiểu, du khách muốn vào khu vui chơi “Thông Zeo Ngàn Chín” thì phải trả 80.000 đồng/người vé vào cửa nhưng không có biên lai, hoá đơn. Trên mỗi tấm vé tự in có kèm theo 1 "voucher" đồ uống bất kỳ.

Nhân viên phục vụ và du khách không đeo khẩu trang theo quy định của Bộ Y tế về thực hiện "5K" phòng, chống dịch Covid-19. (Nguồn: Internet).
Nhân viên phục vụ và du khách không đeo khẩu trang

theo quy định của Bộ Y tế về thực hiện "5K" phòng, chống dịch Covid-19. (Nguồn: Internet).

Tại khu vực này hàng loạt những nhà, lều gỗ được cải tạo thành nhà hàng, địa điểm vui chơi trên những đồi thông. Việc cải tạo, xây dựng các công trình này đều chưa được phép của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Nhiều hạng mục như cầu treo được xây dựng tạm bợ, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro đối với du khách, nhất là trẻ nhỏ.

Đọc thêm