Khuyến cáo không lan truyền thông tin sai sự thật về dự án hồ chứa nước nghìn tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cổng thông tin điện tử huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) vừa phát đi thông báo, khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, phát tán, bình luận đồng thuận với thông tin sai sự thật về dự án Hồ chứa nước Ta Hoét (thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng).

Trước đó, ngày 20/2, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công xây dựng dự án Hồ chứa nước Ta Hoét. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, do Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Lâm Đồng làm chủ đầu tư, được Quốc hội, Chính phủ đồng ý cho chủ trương để đầu tư xây dựng và được HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, với tổng mức đầu tư 982 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước ngày diễn ra lễ khởi công, các trang phản động, khủng bố như “Việt Tân”, “Người Thượng Vì Công Lý”… và một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng “người dân tộc K’Ho ở thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng bị chính quyền cướp đất”, “chính quyền cướp đất để giao cho doanh nghiệp…”, đồng thời, kích động người dân, phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số, đến khu vực dự án tạo điểm “nóng”, phản đối khởi công, gây mất an ninh trật tự.

Tại buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện Dự án hồ chứa nước Ta Hoét vào ngày 21/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã kết luận: Hồ chứa nước Ta Hoét là công trình công cộng, không có việc xây dựng hồ để phục vụ lợi ích doanh nghiệp; trình tự thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng các quy định hiện hành.

Mục tiêu của dự án sau khi hoàn thành là cấp nước tưới cho 2.580ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65 nghìn người dân, kết hợp nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ, tạo cảnh quan du lịch, góp phần cải thiện khí hậu trong vùng dự án.

Đồng thời, các cơ quan chức năng xác định, thông tin cho rằng “người dân tộc K’Ho ở thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng bị chính quyền cướp đất”, “chính quyền cướp đất để giao cho doanh nghiệp…” là sai sự thật, do các trang phản động, tổ chức khủng bố cố tình loan tin để kích động, xúi bẩy người dân chống phá chính quyền; chống đối, không bàn giao mặt bằng, cản trở việc thi công dự án.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu xúi giục, kích động, có hành vi vi phạm.

Lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Lâm Đồng khuyến cáo: Tất cả các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ, phát tán, bình luận đồng thuận với thông tin sai sự thật hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật các tổ chức khủng bố, phản động nêu trên cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Đọc thêm