Khuyến học, khuyến tài để cung cấp nhân lực chất lượng cao cho đất nước

(PLVN) - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tổ chức Hội Khuyến học đổi mới hơn nữa, với quan điểm là khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, góp phần cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, qua đó xây dựng khát vọng phồn vinh trong thời kỳ mới.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 3/11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm, làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về tình hình hoạt động của Hội giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, quan điểm của Đảng đã xác định vấn đề con người là trung tâm, là mục tiêu, là động lực quan trọng nhất để phát triển đất nước. Do đó, cần quán triệt, cụ thể hóa hơn trong hoạt động thực tiễn của Hội khuyến học về việc này.

Mục tiêu thời gian tới, Hội Khuyến học tiếp tục đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị, với toàn dân để khơi dậy khát vọng yêu nước, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Mục tiêu cao nhất là tất cả hành động để hiện thực hoá mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên xã hội chủ nghĩa. Muốn như vậy thì phải học và phải rèn luyện, phải phấn đấu để xây dựng khát vọng vươn lên.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, cần thực hiện đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức Hội tốt hơn nữa, với quan điểm là khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, góp phần cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Qua đó để xây dựng khát vọng phồn vinh hạnh phúc trong thời kỳ mới”, Trưởng Ban Tuyên tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.

Đồng thời, các cấp Hội có định hướng cụ thể trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, những tư duy đổi mới, những yêu cầu mới và trách nhiệm của công dân đối với việc học tập; nhân rộng những mô hình, cách làm hay những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc học tập, vận động xã hội học tập…; tiếp tục tuyên truyền thật tốt để vận động được nhiều sự quan tâm của xã hội, bạn bè quốc tế với công tác khuyến học, khuyến tài, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, cần có chính sách rà soát và hoàn chỉnh thêm…

Đọc thêm