Kiểm tra thể lệ vận tải tại các bến xe khách Mỹ Đình, Gia Lâm và Giáp Bát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra thể lệ vận tải tại các bến xe khách Mỹ Đình, Gia Lâm và Giáp Bát.
Bến xe Giáp Bát
Bến xe Giáp Bát

Trong điều kiện tình hình tai nạn, vi phạm về trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến xe khách liên tỉnh trên toàn quốc, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã tổ chức phối hợp cùng các lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường công tác triển khai kiểm tra thể lệ vận tải trên các bến xe khách Mỹ Đình, Gia Lâm và Giáp Bát.

Với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị vận tải, lái - phụ xe tham gia hoạt động trên các bến xe thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh khai thác vận tải, đặc biệt đối với các vấn đề quy định về an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các nội dung: chống sử dụng tem kiểm định giả, giấy phép lái xe giả, đăng kiểm hết hạn sử dụng… đối với các xe khách liên tỉnh hoạt động trên bến. Kiểm tra các nội dung quy định đối với hoạt động vận tải liên tỉnh tuyến cố định theo

Các bến xe tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, khuyến khích lái - phụ xe, doanh nghiệp vận tải tự giác chấp hành quy định của pháp luật về ATGT trong vận tải hành khách. Duy trì việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, đều đặn và đảm bảo 100% lượt xe đến bến, xuất bến được kiểm tra đầy đủ về thể lệ vận tải, điều kiện hoạt động.

Sau những ngày triển khai kiểm tra thể lệ vận tải, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc bến xe Giáp Bát, cho biết, bến xe Giáp Bát thực hiện theo kế hoạch của Tổng công ty bến xe Hà Nội, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 14 và Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra về thể lực vận tải và hoạt động của tất cả các phương tiện hoạt động ở bến xe Giáp Bát.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc bến xe Giáp Bát

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc bến xe Giáp Bát

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, qua 6 ngày thực hiện, bến xe Giáp Bát đã kiểm tra khoảng 4.500 xe. Tất cả các phương tiện đều đạt đủ điều kiện hoạt động, 100% các đơn vị thực hiện đúng theo các danh mục kiểm tra của Nghị định 10, Thông tư 12 và quy định của Luật giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, bến xe Giáp Bát cũng kiểm tra các nội quy, quy chế đối với cả lái xe, phụ xe. Không cho phép lái xe, phụ xe sử dụng rượu bia và chất kích thích khi vận chuyển khách. Nhìn chung, thì không có nhà xe, đơn vị nào vi phạm về Luật an toàn giao thông đường bộ, sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông.

Đọc thêm