Kiên Giang: Hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 10/8, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với 15 huyện, thành phố chuyên đề về công tác phòng, chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn và triển khai Kế hoạch tổng thể ứng phó tình trạng hạn, ngập mặn giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Kiên Giang: Hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Chủ trì Hội nghị là ông Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang.

Cùng tham dự, có ông Lê Quốc Anh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên và các đơn vị có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, từ đầu năm 2023 đến nay, có 02 cơn bão, 01 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông; tỉnh Kiên Giang không bị ảnh hưởng trực tiếp bão, nhưng chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão gây giông gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng, lốc xoáy xảy ra ở nhiều nơi, biển động mạnh. Các hình thái thời tiết cực đoan nêu trên đã làm sập 142 căn nhà, gây thiệt hại khá lớn về người, tài sản, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, lúa Hè Thu 2023 bị ngập tạm thời, đổ ngã 15.524,79ha.

Mưa bão cũng đã làm cho tình hình Công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua cũng đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng điều động 79 lượt cán bộ, chiến sĩ, 01 lượt tàu tham gia cứu hộ, cứu nạn 12 trường hợp gặp nạn trên biển; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động 51 lượt cán bộ, chiến sỹ, 879 dân quân tự vệ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân huy động 01 lượt tàu, 20 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia ứng cứu 01 ngư dân bị trôi dạt và 02 tàu cá của người dân bị tai nạn trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành (bìa phải) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành (bìa phải) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, tình hình thiên tai các tháng cuối năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện nhiều và có thể ảnh hưởng ở vùng biển Nam biển Đông trong các tháng cuối năm. Hiện tượng El Nino ảnh hưởng mạnh từ mùa khô 2023 - 2024 nên tình tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra ở cấp độ cao, trên phạm vi rộng, kéo dài từ mùa khô năm 2023 - 2024 đến năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên tai đầy đủ, toàn diện với các kịch bản thiên tai, nhất là các tình huống mưa đặc biệt lớn trong thời gian ngắn.

Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Đoàn công tác, phối hợp với cùng các địa phương điều tra, xác minh thiệt hại về sản xuất lúa, hoa màu ở các địa phương; căn cứ vào số liệu diễn biến thiên tai (lượng mưa, mực nước các trạm nội đồng) phạm vi ảnh hưởng, mức độ thiệt hại, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh quyết định công bố tình huống thiên tai do mưa lớn; hướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai…

Ông Nguyễn Huỳnh Trung - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh báo cáo tình hình thiên tai thời gian vừa qua

Ông Nguyễn Huỳnh Trung - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh báo cáo tình hình thiên tai thời gian vừa qua

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và địa phương chủ động chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng quản lý nhà nước được phân công. Chủ động bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai từ nguồn ngân sách địa phương, đảm bảo cơ bản đáp ứng được yêu cầu phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới.

Ông Lâm Minh Thành cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn thông qua nhiều hình thức, nội dung nhằm phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Đọc thêm