Kiên Giang: Ngư dân xuất hành vươn khơi bám biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/2, tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt, thăm và chúc tết ngư dân địa phương xuất hành vươn khơi bám biển nhân dịp đầu năm 2024.
Kiên Giang: Ngư dân xuất hành vươn khơi bám biển

Tại buổi họp mặt Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, là một trong những tỉnh có ngư trường trọng điểm của cả nước, với nghề cá phát triển mạnh từ lâu đời, và giải quyết việc làm cho gần 70.000 lao động và góp phần phát triển kinh tế cho bà con ngư dân. Năm 2023, địa phương khai thác và nuôi trồng thủy sản đã sản xuất được gần 800.000 tấn thủy sản các loại, với tổng giá trị sản xuất đạt 33.474 tỷ đồng. Trong đó: khai thác thủy sản là 437.199 tấn, bằng 91,08% kế hoạch (chỉ bằng 87,03% so cùng kỳ năm 2022 và bằng 76,4 so với cùng kỳ năm 2020).

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tặng quà cho ngư dân nhân dịp xuất hành vươn khơi bám biển.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tặng quà cho ngư dân nhân dịp xuất hành vươn khơi bám biển.

Tuy nhiên, hiện tình hình tàu cá của tỉnh Kiên Giang vẫn tiếp tục vi phạm khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài. Đây là vấn đề hệ trọng, mang tính chất quyết định trong việc tháo gỡ cảnh báo Thẻ vàng EC. Qua đó, địa phương đã chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn của nghề biển, nhất là trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt trong khi lượng tàu thuyền lại quá nhiều, gánh nặng kinh tế gia đình, cùng với áp lực trả nợ ngân hàng... Nhưng không vì thế mà ngư dân lựa chọn cách làm vi phạm pháp luật để tồn tại và phát triển.

Ông Lê Hữu Toàn (áo trắng) - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tặng quà và chúc bà con ngư dân xuất hành vươn khơi bám biển đầu năm được thuận lợi, bội thu.

Ông Lê Hữu Toàn (áo trắng) - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tặng quà và chúc bà con ngư dân xuất hành vươn khơi bám biển đầu năm được thuận lợi, bội thu.

Người đứng đầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kiên Giang chúc bà con có chuyến đi biển thành công và đầy cá, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, kêu gọi bà con ngư dân, đặc biệt là chủ tàu, chủ doanh nghiệp đánh bắt, thu mua, chế biến thủy sản, thuyền trưởng, ngư phủ hãy nhắc nhở nhau, cùng nhau tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về khai thác hải sản đúng pháp luật, không gây hại đến nguồn lợi, không đưa tàu cá và ngư dân ta đi khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài làm ảnh hưởng đến quyền lợi, uy tín và danh dự của quốc gia, dân tộc.

Người dân nhộn nhịp vận chuyển cá ra chợ bán.

Người dân nhộn nhịp vận chuyển cá ra chợ bán.

Ông Bùi Minh Hiệp - thuyền trưởng một tàu cá Kiên Giang vui vẻ tâm sự: “Chuyến đi biển đầu năm luôn được chúng tôi mong đợi và ước sẽ bội thu nhiều tôm, cá để có tiền lo cho gia đình. Quà địa phương gửi cho hôm nay nó không chỉ khích lệ tinh thần chúng tôi mà còn góp phần ủng hộ để ngư dân yên tâm làm nghề. Chúng tôi chấp hành và không đánh cá vi phạm vùng biển nước ngoài để cùng địa phương tháo gỡ thẻ vàng EC”.

Ông Quảng Trọng Thao Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyên truyền ngư dân đánh bắt cá trên biển đúng theo quy định pháp luật - Ảnh: Khánh Thùy

Ông Quảng Trọng Thao Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyên truyền ngư dân đánh bắt cá trên biển đúng theo quy định pháp luật - Ảnh: Khánh Thùy

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang cùng Sở Nông nghiệp và phát triển nông đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho ngư dân địa phương.

Đọc thêm