Kiên Giang: Nhiều hoạt động gắn kết tình quân dân trong “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các đồn Biên phòng, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng phối hợp với Ủy ban MTTQ, chính quyền 57 xã, phường biên giới, biển đảo tổ chức thành công “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024. Với nhiều hoạt động phong phú, ngày hội đã thực sự gắn kết chặt chẽ tình quân dân, tạo phên giậu vững chắc trên vùng biên giới, biển đảo tỉnh nhà...
Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trao giấy khen của Bộ chỉ huy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng.
Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trao giấy khen của Bộ chỉ huy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng.

Nhộn nhịp trên biên giới, biển, đảo

Suốt 1 tuần qua, theo chân các đồng chí thuộc Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đến biên giới, ra hải đảo. Cùng tham dự nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, gian hàng 0 đồng, tay kéo Biên phòng, khám bệnh, phát thuốc, tư vấn khám, chữa bệnh cho đồng bào nghèo...

Đến địa phương nào, cũng bắt gặp những ánh mắt, nụ cười thân mật của các chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên giới xa xôi, hay tuyến đầu biển đảo. Ấm áp nhất vẫn là những cái bắt tay thật chặt, tiếng hỏi, câu chào giữa cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng với chính quyền, đoàn thể các cấp, giữa người dân và cán bộ, chiến sĩ. Đó là những cái bắt tay của sự gửi gắm niềm tin trong Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Cùng với đó là hàng trăm suất quà, do các đơn vị Biên phòng, chính quyền địa phương quyên góp, vận động được từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân ở hậu phương gửi đến, nhằm hỗ trợ đồng bào vùng biên vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống…

Ban chỉ huy đồn Biên phòng Giang Thành, trao quà cho người nghèo nhân ngày Hội Biên phòng toàn dân.

Ban chỉ huy đồn Biên phòng Giang Thành, trao quà cho người nghèo nhân ngày Hội Biên phòng toàn dân.

Cùng chia sẻ khó khăn

Trong năm 2023, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới, biển đảo triển khai nhiều chương trình hướng về đồng bào nghèo. Hiệu quả, thiết thực nhất vẫn là các chương trình: Nâng bước em tới trường; Con nuôi Đồn Biên phòng; Dự án cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường; Mẹ đỡ đầu… Các đơn vị cũng phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, nhất là trong công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân trên địa bàn. Phát động được nhiều cuộc thi tìm hiểu: Luật Biên phòng Việt Nam, cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo quê hương, phát động ký kết nhiều chương trình ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn, ngày vui đất nước…

Và mới đây, ngày 20/1/2024, trước thềm năm mới Giáp Thìn không lâu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức thành công Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” năm 2024 tại Thành phố Hà Tiên. Thông qua Chương trình đã tổ chức được nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa như: Viếng nghĩa trang Liệt sĩ, dâng hương tại Lăng Mạc Cửu, tổ chức các trò chơi dân gian, gian hàng “0” đồng, tổ chức các hội thi như: gói, nấu bánh tét, trang trí mâm ngũ quả, trang trí cành mai...

Ngoài ra, Ban tổ chức đã tặng 2199 phần quà, 20 căn nhà và 30 con bò giống với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng cho các hộ gia đình chính sách, người có công, người uy tín, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cũng như học bổng cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường – con nuôi đồn Biên phòng, Đề án “Cán bộ Quân đội nâng bước em tới trường”, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 huyện, thành phố (Hà Tiên, Giang Thành, An Minh).

Qua các hoạt động của Chương trình được Nhân dân khu vực biên giới đồng tình ủng hộ mang lại niềm vui, phấn khởi và giá trị tuyên truyền, giáo dục cao, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Bộ đội Biên phòng với Nhân dân… Từ đó khơi dậy trách nhiệm lớn lao để người dân phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ thể, thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Chính quyền địa phương huyện biên giới Giang Thành nhận bảng tượng trưng 120 phần quà do Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Ban giám đốc Công ty xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang tặng cho người dân nghèo nhân ngày Hội Biên phòng toàn dân năm 2024.

Chính quyền địa phương huyện biên giới Giang Thành nhận bảng tượng trưng 120 phần quà do Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Ban giám đốc Công ty xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang tặng cho người dân nghèo nhân ngày Hội Biên phòng toàn dân năm 2024.

Có thể nói từ những việc làm có trách nhiệm với vùng biên, với đồng bào các dân tộc của mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Kiên Giang và chính quyền địa phương, các lực lượng, trong bao năm qua đã khơi dậy, dựng xây trách nhiệm trong từng người dân. Từ đó Nhân dân khu vực biên giới, biển đảo phát huy tinh thần chủ thể, ngày càng tích cực tham gia, đóng góp to lớn trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Kết quả, đã thành lập 202 hộ, có 816 người đăng ký tự quản mốc quốc giới với 49,677 km đường biên giới. Trên toàn tuyến biên giới thành lập 17 trên 85 thành viên Tổ an ninh trật tự. Khu vực biên giới biển, đảo thành lập 39 tổ, 460 tàu, 443 thành viên Tổ tàu thuyền an toàn và 07 tổ, 39 thành viên bến bãi an toàn. Tham gia giúp dân lao động, sản xuất được hàng chục ngàn ngày công, sửa chữa trên 650 căn, xây nhà mới được 22 căn. Nhận phụng dưỡng suốt đời 27 đối tượng gia đình chính sách, người già neo đơn và trẻ mồ côi. Trong đó có 8 Mẹ Việt Nam anh hùng, 12 thân nhân liệt sỹ, gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn, 5 trẻ mồ côi, 2 cụ già neo đơn mỗi trường hợp là 1 triệu đồng trên người mỗi tháng.

Bên cạnh đó, vận động 1.689 em học sinh bỏ học trở lại trường, đóng góp hơn 12 ngàn ngày công xây dựng trường, lớp. Tu sửa 246 phòng học, đóng tặng 10 bộ bàn ghế, hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt và dụng cụ học tập. Tặng gần 400 ngàn cuốn tập và 500 chiếc xe đạp cho học sinh. Duy trì thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ cho 32 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 10kg gạo hàng tháng, tổng hỗ trợ trên 30 tấn gạo, trị giá khoảng 360 triệu đồng.

Đọc thêm