Kiên Giang phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Năm 2023, tỉnh Kiên Giang có quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 73.377 tỷ đồng, vượt 0,68% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng 6,79%.
Một góc TP Phú Quốc phát triển kinh tế - xã hội.
Một góc TP Phú Quốc phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 25/12, HĐND tỉnh Kiên Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, khai mạc kỳ họp 20 (kỳ họp cuối năm 2023) tổng kết tình hình nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và xem xét giải quyết một số nội dung thuộc thầm quyền.

Ông Mai Văn Huỳnh - Phó bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang - phát biểu khai mạc kỳ họp 20 (kỳ họp cuối năm) của HĐND tỉnh Kiên Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Khánh Thuỳ)

Ông Mai Văn Huỳnh - Phó bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang - phát biểu khai mạc kỳ họp 20 (kỳ họp cuối năm) của HĐND tỉnh Kiên Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Khánh Thuỳ)

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết: Năm 2023, tỉnh Kiên Giang có quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 73.377 tỷ đồng, vượt 0,68% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng 6,79% (kế hoạch 6,5%).

Nông - lâm - thủy sản ở địa phương tăng 2,96%; công nghiệp - xây dựng, tăng 8,36%; thương mại - dịch vụ, tăng 10,02%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, tăng 5,95%; công nghiệp - xây dựng, chiếm 20,53%; dịch vụ chiếm 37,53% và thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,92%. GRDP bình quân đầu người ở địa phương ước đạt 73,74 triệu đồng, tăng 3,85% kế hoạch.

Đặc biệt, năm 2023, tỉnh Kiên Giang ước đón trên 8,5 triệu lượt khách, vượt 2,8% kế hoạch, tăng 15% so cùng kỳ. Riêng khách du lịch quốc tế đạt 573.000 lượt, vượt 63,8% kế hoạch, tổng doanh thu du lịch gần 17.500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết năm 2023, Kiên Giang phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ. (Ảnh: Khánh Thuỳ)

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết năm 2023, Kiên Giang phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ. (Ảnh: Khánh Thuỳ)

Ông Nhàn cho biết thêm: Kinh tế tuy có phục hồi và tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhưng còn chậm. Do đó, để phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định nền kinh tế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang phấn đấu sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống người dân, ông Nhân nói.

Đọc thêm