Kiên Giang: Quyết tâm không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

(PLVN) - Ngày 17/1, tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền biển, đảo và phổ biến pháp luật.
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang và BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đồng chủ trì hội nghị.
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang và BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đồng chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong năm 2023, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, ban ngành, đoàn thể địa phương và lực lượng chức năng của tỉnh Kiên Giang xây dựng 12 kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn 24 xã, phường, thị trấn, trường học, địa phương ven biển, kết hợp với các hoạt động an sinh xã hội. Các chương trình, kế hoạch của hai đơn vị đã góp phần động viên, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; bồi đắp lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, xây dựng ý thức trách nhiệm của mọi công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 còn thường xuyên phối hợp nhất tuyên truyền cho ngư dân về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt và hiệu quả...

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang cho biết: Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng, người dân, cộng đồng ngư dân và các doanh nghiệp thủy sản được nâng lên, nhất là việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU. Đồng thời, niềm tin, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân trong tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được tăng cường, nhất là giáo dục, hun đúc thêm tình yêu quê hương, biển, đảo trong thế hệ trẻ.

Dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang cũng đề nghị BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối kết hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về biển đảo và chống khai thác IUU theo hướng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, chống khai thác IUU gắn với khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; hợp tác quốc tế về biển, đảo. Đồng thời, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền với gắn với các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường nhằm tạo được ấn tượng tốt đẹp và gắn bó trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang đề xuất một số giải pháp về công tác tuyên truyền trong thời gian tới giữa các đơn vị.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang đề xuất một số giải pháp về công tác tuyên truyền trong thời gian tới giữa các đơn vị.

“Bên cạnh công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, các đơn vị phải kịp thời phát hiện tình huống để có hình thức phản ứng và biện pháp xử lý phù hợp. Phát huy tốt vai trò của ngư dân trong việc cung cấp các thông tin có liên quan trên biển, nhất là thông tin về các tàu thuyền, phương tiện của nước ngoài xâm phạm chủ quyền các vùng biển Việt Nam hoặc tàu thuyền Việt Nam khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định...”- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang đề xuất.

Đọc thêm