Kiến nghị đối tượng nhập ngũ sau 30/4/1975 được chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

(PLVN) - Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Đắk Nông về kiến nghị đối tượng nhập ngũ sau 30/4/1975 được chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.
Ảnh minh họa: VGP
Ảnh minh họa: VGP

Trước đó, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Nông, với nội dung: “Hiện nay, còn các đối tượng nhập ngũ sau 30/4/1975 đóng quân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, huyện biên giới trong thời gian và nơi xảy ra chiến sự theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc nhưng không trực tiếp chiến đấu thì vẫn chưa được hưởng các chế độ người có công.

Trong khi đó những đối tượng này khi thực hiện nhiệm vụ thì gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ và đồng thời, trực chiến và sẵn sàng tham gia chiến đấu như các đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu. Vì vậy, cử tri đề nghị sớm triển khai Kế hoạch số 32/KH-CCB ngày 14/3/2023 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam để bảo đảm chế độ cho các đối tượng này”.

Với nội dung này, Bộ Quốc phòng đã có văn bản trả lời. Theo Bộ Quốc phòng, đối tượng áp dụng và điều kiện hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được các bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định; phù hợp với tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; điều kiện kinh tế đất nước và cân đối chung với các chính sách đã ban hành.

Đây là chính sách có tính chất hỗ trợ, động viên đối với những người có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc về gia đình nhưng hiện không có chế độ hằng tháng (chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh); không phải chế độ, chính sách áp dụng đối với tất cả các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cũng như tất cả quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975.

"Về nội dung cử tri đề nghị sớm triển khai Kế hoạch số 32/KH-CCB ngày 14/3/2023 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Nội dung này, thuộc phạm vi, chức năng của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; do vậy, đề nghị cử tri phản ánh trực tiếp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền", Bộ Quốc phòng thông tin.

Đọc thêm