Kiến nghị sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Sáng nay (30/8), UBND.TPHCM tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với các nhà đầu tư nước ngoài. Tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Hà – Phó Chủ tịch UBTP báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của TP với nhiều dấu hiệu hiệu lạc quan, đồng thời lắng nghe các nhà đầu tư phản ánh về nhũng khó khăn, thuận lợi cũng như những vấn đề bất cập khi tiến hành dự án đầu tư.

Sáng nay (30/8), UBND.TPHCM tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Hà – Phó Chủ tịch UBTP báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của TP với nhiều dấu hiệu hiệu lạc quan, đồng thời lắng nghe các nhà đầu tư phản ánh về nhũng khó khăn, thuận lợi cũng như những vấn đề bất cập khi tiến hành dự án đầu tư.

Ông Paik In Ki – Trưởng Ban Hỗ trợ kinh doanh , Hiệp Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc trình bày: Ông đã thành lập Công ty tại Bình Dương từ nhiều năm nay và cảm thấy trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong việc thay đổi chính sách pháp luật nhằm thu hút đầu tư. Tuy nhiên, năm 2013, với việc sửa đổi Luật Lao động, việc gia tăng lương tối thiểu làm cho nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn, một số qui định của Luật Môi trường khiến các nhà đầu tư tạm ngưng hoặc thu hẹp dự án, do đó đề nghị lãnh đạo TP cần quan tâm hơn nữa đến các vấn đề về thủ tục và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nói riêng.  

Ngoài ra có ý kiến cho rằng, chúng ta gia nhập WTO đã lâu nhưng đến nay không có một Bộ nào chịu trách nhiệm giúp cho nhà đầu tư nước ngoài mà hầu như tất cả các Bộ đều tham gia. Khi đầu tư vào Việt Nam, họ chỉ nghĩ rằng, thủ tục hành chính của ta là một cửa, một dấu, chứ không phân biệt được UBTP hay Sở Kế hoạch Đầu tư là những chủ thể khác nhau, đều có thẩm quyền như nhau trên lĩnh vực của mình. Do vậy, chúng ta nên chuyển việc cấp phép từ trọng hình thức sang trọng nội dung để nhà đầu tư có thể tiếp cận dễ dàng hơn.

Trả lời vấn đề trên, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Những khó khăn vừa nói đối với nhà đầu tư hiện nay đó là do có hai loại hình đầu tư, một là thẩm tra, hai là đăng ký. Thẩm tra thì phải liên quan đến các Bộ, ngành. Nhiều Bộ trả lời không giống nhau bắt buộc TP phải hỏi lại trước khi cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của các Bộ, ngành. HIện cũng có một cái khó là nếu cấp mà các Bộ không đồng ý thì chúng tôi không dám cấp, đồng ý thì mới cấp. Như vậy là Bộ cấp chứ không phải chúng tôi cấp. Chúng tôi cũng đang cố gắng hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc cấp phép và cũng đang kiến nghị sửa đổi Luật Doang nghiệp, Luật Đầu tư.

Nói về vấn đề này, ông Lê Mạnh Hà nhìn nhận, các văn bản, chính sách hiện nay còn nhiều bất cập nhưng riêng vấn đề này cũng có nhiều điều đáng nói. Bởi thông thường, doanh nghiệp tiếp cận là tiếp cận nội dung chứ không phải hình thức. Tuy nhiên, cho dù tiếp cận dưới bất cứ dạng nào thì chúng ta cũng cần nắm được bản chất sự việc. Bởi có nhà đầu tư nhiều năm thua lỗ nhưng liên tiếp mở rộng đầu tư, như vậy có phải là chuyển giá không? Rất khó để biết được bản chất của mọi vấn đề.

"Hiện nay chúng tôi cũng đang kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, khi ban hành chính sách pháp luật, thì nên khuyến khích đầu tư thay vì hạn chế đầu tư, đặc biệt nếu nó làm xấu đi hoạt động đầu tư thì không nên ban hành. Chúng tôi cũng đang đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng doanh nghiệp bước đầu chỉ cần đăng ký đầu tư cũng như doanh nghiệp trong nước có pháp nhân chỉ cần đăng ký thành lập thôi là đủ, chứ hiện nay nhà đầu tư nước ngoài phải vừa đăng ký đầu tư vừa đăng ký dự án. Vừa qua, UBTP cũng đã rút ngắn quá trình thẩm tra, cấp phép, đó là đối với những dự án đã có tiền lệ rồi, nếu UBTP có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành, quá thời hạn hỏi mà không trả lời thì chúng tôi vẫn cấp. Đó tuy chưa hẳn là giải pháp tốt hoàn toàn nhưng cũng có tiến một bước nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của các doanh nghiệp." - ông Hà nói.

Hội nghị cũng đón nhận nhiều câu hỏi về thuế, đất đai, lao động tiền lương, vấn đề làm thêm giờ và thủ tục hành chính. Tuy nhiên do thời gian có hạn nên có một số vấn đề sẽ được UBTP và các Sở, ngành trả lời bằng văn bản.

Hà Phương Thảo

Đọc thêm