Kiến nghị xây hàng rào bảo vệ 5.000 ha đất dự án Sân bay Long Thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc xây dựng hàng rào đối với toàn bộ diện tích dự án Sân bay Long Thành trở nên cấp thiết để tránh tình trạng tái lấn chiếm đối với khu vực đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trước đó, đầu tháng 12/2023, UBND huyện Long Thành phát hiện, xử lý, sau khi phát hiện khoảng 100 ha đất thuộc dự án Sân bay Long Thành bị một số hộ dân chiếm trồng khoai mì. Đến nay toàn bộ diện tích đã được trả lại nguyên trạng ban đầu.

Theo Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp, toàn bộ diện tích mà các hộ dân chiếm dụng để trồng khoai mì đều thuộc giai đoạn 2 dự án Sân bay Long Thành và là khu vực hiện chưa được xây dựng hàng rào để bảo vệ đất. Nguyên nhân là do dự án Sân bay Long Thành đến nay chỉ có quyết định đầu tư giai đoạn 1 nên phần diện tích còn lại chưa được giao đất theo Luật Đất đai năm 2013. Phần diện tích chưa có hệ thống hàng rào có thể tiếp tục bị chiếm dụng, vì vậy UBND tỉnh đã đề xuất kiến nghị lên trung ương để chấp thuận cho Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hàng rào bao quanh toàn bộ diện tích dự án.

Gần 100 ha đã được giải tỏa thuộc dự án Sân bay Long Thành từng bị một số hộ dân chiếm dụng để trồng khoai mì

Gần 100 ha đã được giải tỏa thuộc dự án Sân bay Long Thành từng bị một số hộ dân chiếm dụng để trồng khoai mì

Liên quan đến việc xây dựng hàng rào bảo vệ cho toàn bộ diện tích dự án Sân bay Long Thành, theo văn bản từ Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và môi trường), không có quy định cụ thể về việc bàn giao ranh giới, vị trí đất trước khi có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền. Điều này tạo ra một rào cản đối với việc xây dựng hàng rào bảo vệ cho phần diện tích giai đoạn 2 của dự án, vốn chưa được giao cho chủ đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ACV tiến hành xây dựng hàng rào. Nếu được duyệt, điều này sẽ giúp bảo vệ toàn bộ diện tích dự án, ngăn chặn việc chiếm dụng trái phép và đảm bảo tiến độ phát triển của dự án. Về phía ACV, sẽ tiến hành thi công xây dựng hàng rào nếu nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan chức năng.

Theo ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc ACV, đơn vị đã chuẩn bị các hồ sơ thiết kế và dự toán công trình cho việc xây dựng tường rào bảo vệ ngoài khu vực 1.810ha và đang chờ sự phê duyệt từ Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông vận tải). Vấn đề này không chỉ liên quan đến tiến độ của dự án Sân bay Long Thành mà còn liên quan đến việc tuân thủ pháp luật và quản lý đất đai hiệu quả.

Đọc thêm