Xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

(PLVN) -  Thời gian qua, nhiều cấp ủy Đảng các bộ, ngành, địa phương đã triển khai hàng loạt giải pháp tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).
Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Tăng cường phát huy vai trò của nhân dân

Đảng bộ tỉnh Bình Định có 11 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 6 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; với 830 tổ chức cơ sở đảng, 72.891 đảng viên (tính đến 15/6/2022), qua 5 năm (2017 - 2022) thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Quyết định số 99-QĐ/TW), nhận thức của cấp ủy, chính quyền về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đấu tranh, phê phán sự suy thoái của cán bộ, đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp đã nêu gương, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, tác phong, lề lối làm việc, ý thức phục vụ nhân dân.

Thông qua nhiều hình thức đa dạng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thông báo công khai và khuyến khích nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát về: 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những điều đảng viên không được làm; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu…

Những ý kiến, góp ý của nhân dân được các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp thu nghiêm túc và giải quyết kịp thời đúng quy định. Qua đó, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia góp ý, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Số liệu gần đây nhất cho thấy, sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp: cấp tỉnh đạt 83,76%; cấp huyện đạt 80,94%; cấp xã đạt 78,68%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW gắn với các nhiệm vụ có liên quan. Qua kiểm tra, đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân (CAND)” do Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hồi tháng 8/2022, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: những nhiệm kỳ vừa qua, lực lượng CAND luôn thể hiện tinh thần “gương mẫu đi đầu” trong thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND, đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn.

Quang cảnh Hội thảo do Đảng ủy Công an Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Quang cảnh Hội thảo do Đảng ủy Công an Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn, đẩy lùi một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nhất là về đạo đức, lối sống trong CAND vẫn chưa đạt kết quả cao như mong muốn. Do đó, trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số giải pháp như kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, quy chế công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Không những thế, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị công an các cấp, chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi…

Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình

Ông Vũ Đức Nam, Phó Bí thư Đảng ủy tại Trung Quốc (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương) cho rằng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (cách gọi của Việt Nam) là một thực tế đang tồn tại ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới với mức độ, biểu hiện, nhìn nhận, cách đánh giá khác nhau.

Ông Vũ Đức Nam.

Ông Vũ Đức Nam.

Ông Nam kiến nghị một số giải pháp cụ thể. Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng và xã hội; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, thực hiện thắng lợi công cuộc “Đổi mới” đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hai là, kiên quyết, kiên trì, cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự ủng hộ của nhân dân để tiếp tục thực hiện cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Ba là, giữ vững và đảm bảo môi trường thuận lợi về chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại để tập trung phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả của kinh tế quốc doanh, hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tủa xã, kinh tế tư nhân, việc làm cho người lao động, nhằm từng bước nâng cao thu nhập, đời sống của người dân Việt Nam

Bốn là, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta từ sớm, từ xa; tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy.

Năm là, Đảng tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tự chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; nâng tầm lãnh đạo để tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt của đời sống, xã hội.

“Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Ban Chấp hành Trung ương quyết định đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp…”.

(Trích kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII)

Đọc thêm