Kiev trừng phạt đối với cá nhân tham gia xây dựng Cầu Crimea

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã áp đặt một số biện pháp hạn chế đối với sáu cá nhân và 24 pháp nhân liên quan đến việc xây dựng Cầu Crimean, Hãng thông tấn TASS của Nga dẫ tuyên bố của Hội đồng cho biết.
Cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch nối Bán đảo Crimea với lục địa Nga. Ảnh: Sputnik
Cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch nối Bán đảo Crimea với lục địa Nga. Ảnh: Sputnik

"Các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng đối với sáu cá nhân và 24 pháp nhân liên quan đến việc xây dựng và sử dụng trái phép đoạn đường sắt qua eo biển Kerch, tổ chức vận tải hành khách bằng đường sắt trên lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Cộng hòa tự trị Crimea, cũng như Sevastopol, với Nga", tuyên bố viết.

Có tới 18 cá nhân tham gia vào việc ban hành các phán quyết của tòa án về việc chuyển nhượng tài sản của Giáo phận Crimea của Nhà thờ Chính thống Ukraine đã bị trừng phạt.

"Các hình phạt cũng được áp dụng đối với khoảng 52 cá nhân nắm giữ các vị trí cấp cao của chính quyền chiếm đóng của Nga trên lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Cộng hòa tự trị Crimea và Sevastopol, những người làm suy yếu lợi ích quốc gia [của Ukraine] và gây nguy hiểm cho an ninh của người dân Ukraine", Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia lưu ý.

Sau cuộc đảo chính tháng 2/2014 ở Ukraine, chính quyền Crimea và Sevastopol đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề thống nhất với Nga. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 16/3, với tỷ lệ cử tri đi bầu vượt quá 80%. Thống nhất với Nga được 96,7% ở Crimea và 95,6% cử tri ở Sevastopol ủng hộ.

Vào ngày 18/3, Tổng thống Nga đã ký một hiệp ước về việc gia nhập Cộng hòa Crimea và Sevastopol vào Liên bang Nga. Quốc hội Liên bang Nga đã phê chuẩn hiệp ước vào ngày 21/3. Bất chấp kết quả rõ ràng của cuộc trưng cầu dân ý, Kiev đã từ chối công nhận Crimea là một phần của Nga.

Đọc thêm