Kinh tế Huế tăng trưởng ấn tượng, phấn đấu vượt mốc 10% cả năm

(PLVN) - 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của TP Huế ghi nhận nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng từ 10 – 10,5%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (6,35%). Từ sản xuất công nghiệp, dịch vụ cho đến du lịch, đầu tư công đều đạt được những kết quả nổi bật.
Đông đảo người dân, du khách đến tham quan các địa điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế dịp lễ 30/4 và 1/5/2025.

Theo đó, lĩnh vực dịch vụ chiếm gần 50% cơ cấu kinh tế, tăng khoảng 9%. Ngành du lịch tiếp tục khởi sắc với hơn 3,3 triệu lượt khách, tổng thu đạt 6.371 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trên 15%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,5%, ghi nhận mức tăng trưởng cao ở các nhóm sản phẩm chủ lực như ô tô, găng tay, điện sản xuất…

Lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp tăng 2,5%, ổn định về đàn gia súc, nuôi trồng thủy sản và phát triển các sản phẩm OCOP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 39%. Thu ngân sách đạt 7.430 tỷ đồng, tăng 26%; chi ngân sách hơn 7.100 tỷ đồng, đạt 45% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,9%, cao hơn bình quân cả nước.

Bên cạnh kinh tế, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được chú trọng. Nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện được tổ chức quy mô, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Giáo dục đạt thành tích cao, có học sinh đoạt giải Olympic châu Á.

Công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, với hơn 300 căn nhà cho hộ nghèo được khởi công và hoàn thiện; hơn 9.000 lao động được giải quyết việc làm. Thành phố cũng đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, từ 133 xuống còn 40 đơn vị theo đúng lộ trình.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số ngành chủ lực như bia, dệt may, xi măng… giảm mạnh do thiếu đơn hàng, thu hẹp thị trường tiêu thụ. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm, trong khi doanh nghiệp ngừng hoạt động lại tăng. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, làm chậm tiến độ nhiều dự án đầu tư công. Một số dự án ngoài ngân sách chậm triển khai dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã yêu cầu các cấp, các ngành phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; theo dõi sát tình hình, đồng bộ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp. Trên cơ sở đánh giá, dự báo đúng tình hình, cần xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên.

Về nông nghiệp, thiệt hại do bão số 1 gây ra vẫn đang được khắc phục. Hàng ngàn hecta lúa bị thiệt hại đã được gieo sạ lại, sử dụng giống ngắn và cực ngắn ngày để đảm bảo khung thời vụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ 160 tấn giống lúa, phần còn lại do người dân chủ động lo liệu.

Ngoài ra, Thành phố vẫn đang tích cực triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù hệ thống cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu giai đoạn đầu, song vẫn còn tồn tại tình trạng lúng túng trong xử lý văn bản và điều hành công việc do khối lượng công việc lớn, nhiều đầu việc phát sinh mới.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất; tổ chức hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia; đồng thời triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương cho biết, Thành phố đã yêu cầu các địa phương chủ động, linh hoạt trong thực thi mô hình chính quyền hai cấp; tiếp tục giữ vững an ninh – quốc phòng, bảo đảm trật tự xã hội; tăng cường cải cách hành chính, bảo vệ tài nguyên – môi trường và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Đọc thêm