Thống đốc Ngân hàng yêu cầu đảm bảo thông suốt hoạt động ngân hàng trong mọi hoàn cảnh

(PLVN) -Viết thư gửi cán bộ ngành Ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam,  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng trong mọi hoàn cảnh,...
Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng
Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng

Trong thư, Thống đốc NHNN bày tỏ sự chia sẻ với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về những khó khăn, thách thức đang phải vượt qua do tác dộng của dịch Covid-19, đồng thời biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Thống đốc cho biết, những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh đang ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tính mạng của người dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Quán triệt quan điểm “chống dịch như chống giặc” và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nỗ lực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, Thống đốc NHNN đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, thông suốt vừa tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch.

“Trong bối cảnh các ngành, các cấp, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực triển khai các biện pháp để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, hơn lúc nào hết, tôi mong mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng trên địa bàn hãy nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với đất nước, cộng đồng và với Ngành, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chung sức cùng địa phương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Tôi đề nghị NHNN chi nhánh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện thật tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng trong mọi hoàn cảnh, đáp ứng kịp thời, hiệu quả các nhu cầu về vốn và dịch vụ ngân hàng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ ngân hàng trong những tháng cuối năm, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN…”- Thống đốc nhấn mạnh.

Thống đốc cũng bày tỏ tin tưởng hệ thống ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn chiến thắng đại dịch và tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đọc thêm