KOCHAM mong muốn có nhiều hơn nữa các cuộc đối thoại với doanh nghiệp

(PLVN) - Sáng 20/9, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tiếp đoàn công tác của Hiệp hội Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại miền Trung và miền Nam (KOCHAM), do ông Choi Bun Do, Chủ tịch KOCHAM làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh.
KOCHAM mong muốn có nhiều hơn nữa các cuộc đối thoại với doanh nghiệp

Tại buổi tiếp, quyền Chủ tịch Võ Tấn Đức thông tin, hiện nay các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động khá hiệu quả và đóng góp đáng kể cho ngân sách Đồng Nai, trong đó có những doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam; Công ty cổ phần Tea Kwuang Vina Industrial, Công ty TNHH Posco VST (KCN Nhơn Trạch)…

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tiếp đoàn công tác của Hiệp hội Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại miền Trung và miền Nam (KOCHAM)

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tiếp đoàn công tác của Hiệp hội Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại miền Trung và miền Nam (KOCHAM)

Ông Choi Bun Do cảm ơn lãnh đạo và các cơ quan của tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã có nhiều hỗ trợ đối với doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn. Chủ tịch KOCHAM cho biết thêm, các DN vẫn gặp một số khó khăn và mong muốn Đồng Nai thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với DN để kịp thời lắng nghe những vướng mắc và có hướng tháo gỡ kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN trong thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật.

Sau buổi làm việc với UBND tỉnh, đoàn KOCHAM đã đến chào xã giao liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đồng Nai.

Đọc thêm