Kỷ niệm 114 năm ngày sinh nữ trung anh kiệt Nguyễn Thị Minh Khai

(PLVN) - Sáng 30/9, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 114 năm ngày sinh bà Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2024).
Nguyễn Thị Minh Khai – Người nữ anh hùng trên quê hương Xô Viết.

Bà Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30/9/1910, trong một gia đình viên chức nhỏ tại xã Vĩnh Yên, thị xã Vinh (nay là thành phố Vinh), tỉnh Nghệ An. Bố là ông Nguyễn Huy Bình quê ở làng Mọc (Nhân Chính, Hà Nội), làm Thư ký ga xe lửa ở Vinh từ năm 1907. Mẹ là bà Đậu Thị Thư quê ở xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ Vinh. Ông hiền lành ít nói, bà tháo vát, đảm đang và nghiêm khắc.

Từ nhỏ, Nguyễn Thị Vịnh đã được gia đình cho theo học các lớp chữ Quốc ngữ và sớm chịu ảnh hưởng tư tưởng yêu nước từ các thầy giáo Trần Phú, Hà Huy Tập...

Để hoạt động cách mạng, năm 17 tuổi bà đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Khai và cái tên ấy đã theo bà đến hết cuộc đời hoạt động cách mạng kiên cường của mình.

Các đại biểu ôn lại những cống hiến to lớn của bà Nguyễn Thị Minh Khai.

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của bà Nguyễn Thị Minh Khai là con đường đầy chông gai, gian khổ nhưng cũng hết sức vẻ vang.

Tháng 8/1935, bà Nguyễn Thị Minh Khai là đại biểu chính thức tham dự và phát biểu tham luận tại Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva. Tiếp đó, bà tham dự và phát biểu tham luận tại Đại hội lần thứ VI Quốc tế Thanh niên cộng sản.

Việc bà Nguyễn Thị Minh Khai được Ban Chỉ huy ở ngoài chọn cử vào Đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương đi dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản - diễn đàn lớn nhất của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lúc bấy giờ, không chỉ là một vinh dự lớn lao, mà còn là sự ghi nhận, đánh giá cao của những người cộng sản Đông Dương đối với những hoạt động và đóng góp của người nữ chiến sĩ cộng sản trong quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng.

Không gian thờ cúng bà Nguyễn Thị Minh Khai tại Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh, Nghệ An).

Bà Nguyễn Thị Minh Khai ngã xuống khi mới 31 tuổi. Phút cuối cùng của cuộc đời, bà Nguyễn Thị Minh Khai vẫn đau đáu trong lòng nhiệm vụ với Đảng, với Tổ quốc, vẫn một lòng mong muốn cho dân tộc Việt Nam có độc lập, tự do.

Lễ kỷ niệm 114 năm ngày sinh bà Nguyễn Thị Minh Khai là dịp để chúng ta cùng ôn lại những cống hiến to lớn của nữ chiến sĩ cộng sản cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phong trào đấu tranh của nhân dân vì hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên toàn thế giới.

Đồng thời, đây là dịp nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng sản, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đọc thêm