Kỷ niệm 115 năm thành lập huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 30/12, tại trung tâm Văn hoá thể thao và truyền thống huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, diễn ra Toạ đàm kỷ niệm 115 năm thành lập huyện Cao Lộc (31/12/1907 – 31/12/2022).
Toàn cảnh buổi toạ đàm kỷ niệm 115 năm thành lập huyện Cao Lộc
Toàn cảnh buổi toạ đàm kỷ niệm 115 năm thành lập huyện Cao Lộc

Đến tham dự buổi toạ đàm có sự tham dự của ông Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành, các huyện, Thành phố cùng các lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo huyện Cao Lộc qua các thời kỳ.

Năm 1907, châu Cao Lộc được hình thành theo Dự án xây dựng Phủ Trường Khánh và Phủ Tràng Định theo đề nghị của Chính quyền Pháp tại Lạng Sơn. Tháng 8/1939, Châu Cao Lộc được đổi thành Phủ Cao Lộc. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Phủ Cao Lộc đổi thành huyện Cao Lộc.

Khi bắt đầu vào công cuộc cải cách đổi mới huyện Cao Lộc từ một huyện nghèo, khó khăn đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Đảng bộ và Nhân dân Cao Lộc đã phát huy truyền thống, đoàn kết, nhất trí, không ngừng đổi mới, giành nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt trên 10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến nay, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 57,06%, thương mại, dịch vụ chiếm hơn 24,49%, sản xuất nông nghiệp từ phương thức tự cung tự cấp từng bước chuyển sang sản xuất tập trung và sản xuất hàng hóa, tiềm năng đất đai, tài nguyên được phát huy có hiệu quả, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được triển khai áp dụng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ông Đinh Hữu Học chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn, đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc đã đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển huyện Cao Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc cần bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Trong đó, chú trọng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo hướng nhanh, toàn diện, bền vững, quan tâm công tác lập, quản lý và thực hiện có hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật các loại quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng.

Ông Lê Trí Thức, Bí thư Huyện ủy Cao Lộc phát biểu khai mạc

Ông Lê Trí Thức, Bí thư Huyện ủy Cao Lộc phát biểu khai mạc

Trải qua 115 năm xây dựng, phát triển và hội nhập. Kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm, tiếp thu những thành tựu mới về khoa học – xã hội, khoa học – công nghệ, khoa học quản lý để vận dụng sáng tạo vào thời kỳ mới.

Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc phấn đấu xây dựng quê hương trở thành huyện giàu mạnh, văn minh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đã trao bằng khen, giấy khen cho 55 tập thể, hộ gia đình, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập huyện Cao Lộc.

Đọc thêm