Kỳ vọng tạo 'cú hích' để Quảng Bình hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2023 diễn ra ngày 25/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ là "cú hích” để Quảng Bình hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trong thời gian tới.
Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2023 là cú “hích” để Quảng Bình hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng. (Ảnh NH)
Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2023 là cú “hích” để Quảng Bình hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng. (Ảnh NH)

Với chủ đề “Đưa Quảng Bình đến gần nhà đầu tư”, hội nghị sẽ cung cấp những thông tin về định hướng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục dự án đầu tư của Quảng Bình đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thông qua đó thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bấm nút thực hiện nghi lễ khởi công các dự án trọng điểm tại Quảng Bình ngày 8/1/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bấm nút thực hiện nghi lễ khởi công các dự án trọng điểm tại Quảng Bình ngày 8/1/2023.

Dự kiến hội nghị có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong nước; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; các hội, hiệp hội, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí…

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Bình sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư 3.129 tỷ đồng (khoảng 0,14 tỷ USD). Đồng thời ký kết 24 biên bản ghi nhớ hợp tác, cam kết đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên các lĩnh vực: Hạ tầng, Thể thao Du lịch, Công nghiệp - khoáng sản, Bất động sản với tổng vốn đăng ký 45.843 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD).

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đoạn cầu Long Đại ngày 1/3/2023.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đoạn cầu Long Đại ngày 1/3/2023.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Quảng Bình luôn cam kết sát cánh, đồng hành cùng nhà đầu tư, với mong muốn làm cầu nối tích cực, hiệu quả, sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận các nguồn lực của tỉnh để biến ý tưởng thành hiện thực, cùng với khát vọng hiện thực hóa các mục tiêu Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là xây dựng tỉnh Quảng Bình trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ và cả nước, là điểm kết nối quan trọng trong ngã tư kinh tế Bắc-Nam, Đông-Tây (hướng ra biển). Điểm nhấn là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 02 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới với hệ thống hang động lớn nhỏ hình thành cách đây hàng trăm triệu năm với nhiều tiêu chí nhất thế giới như: Hang Sơn Đoòng là hang động kỳ vĩ và lớn nhất thế giới, động Phong Nha có sông ngầm dài nhất thế giới, động Thiên Đường tráng lệ nhất thế giới…

Quảng Bình được cho là nơi hội tụ đủ các điều kiện cần để phát triển thành trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và Đông Nam Á.

Quảng Bình được cho là nơi hội tụ đủ các điều kiện cần để phát triển thành trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và Đông Nam Á.

Quảng Bình còn có Suối nước nóng Bang với độ sôi tự nhiên 105 độ C, được đầu tư thành khu du lịch sinh thái và phục hồi chức năng theo mô hình Onsen (Nhật Bản), thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh; cùng với việc đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động các sân gôn đẳng cấp Quốc tế.

Quảng Bình được cho là nơi hội tụ đủ các điều kiện cần để phát triển thành trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và Đông Nam Á, với trọng tâm là ngành dịch vụ và du lịch làm điểm nhấn; công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm, bền vững.

Tỉnh tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái… Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung.

Những đồi cát trắng nắng cháy năm nào nay hình thành những trụ điện gió sừng sững vươn cao, góp phần tạo nguồn thu ngân sách lớn cho Quảng Bình.

Những đồi cát trắng nắng cháy năm nào nay hình thành những trụ điện gió sừng sững vươn cao, góp phần tạo nguồn thu ngân sách lớn cho Quảng Bình.

Đến năm 2050, Quảng Bình đặt mục tiêu thành tỉnh công nghiệp, phát triển toàn diện, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và cả nước. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phát triển xanh, công nghiệp sinh thái, thông minh; dịch vụ phát triển đa dạng, hiện đại; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu;

Kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; hệ thống đô thị hiện đại, thông minh. Giáo dục, đào tạo, y tế, sức khỏe của người dân được đặt lên hàng đầu. Con người Quảng Bình phát triển hài hòa đầy bản sắc văn hóa. Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, phát huy. Người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững.

Khu Kinh tế Hòn La hứa hẹn là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Khu Kinh tế Hòn La hứa hẹn là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2023 tại Hà Nội được kỳ vọng tạo cú “hích” cho sự phát triển mới, cũng như kết nối để hiện thực hoá khát vọng đột phá của Quảng Bình trong thời gian tới.

Đọc thêm