Kỳ vọng thay đổi căn bản từ quy định 'mở đường' của Luật Thủ đô (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/8, chủ trì Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Luật Thủ đô (sửa đổi) (sau đây gọi là Luật Thủ đô) có nhiều quy định sẽ “mở đường” về quan điểm ở các lĩnh vực, trong đó có văn hóa - xã hội. Do vậy, TP kỳ vọng lớn vào những thay đổi căn bản hơn trong lĩnh vực này trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm. (Ảnh: Viết Thành)
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm. (Ảnh: Viết Thành)

Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, trong những năm qua, TP Hà Nội đã có những bước tiến quan trọng trong việc khuyến khích đầu tư và phát triển các dự án văn hóa - xã hội (VH-XH). Tuy nhiên, các doanh nghiệp (DN) vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai các dự án, đòi hỏi có các giải pháp phù hợp và hiệu quả về chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án phát triển.

Tại Hội nghị, nhiều kiến nghị của đại diện DN, nhà đầu tư đã được các sở, ngành chức năng của TP Hà Nội giải đáp. Đặc biệt, đại diện các đơn vị của TP Hà Nội nêu bật những quy định về các cơ chế, chính sách nổi trội trong lĩnh vực VH-XH trong Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Trả lời về chính sách đối với ngành quảng cáo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, trong Luật Thủ đô đã có thêm những quy định liên quan để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có văn hóa ẩm thực, quảng cáo. “Trong lĩnh vực quảng cáo có việc miễn thuế thuê đất 10 năm và giảm từ 50% thời gian còn lại. Với thuế thu nhập DN, việc miễn thuế được thực hiện trong 4 năm và giảm trừ trong 9 năm tiếp theo. Sở đã đưa ra những chính sách rất cụ thể trong quá trình tham mưu xây dựng Luật Thủ đô. Tới đây, chúng tôi sẽ báo cáo UBND, trình HĐND TP để áp dụng cho từng ngành, từng lĩnh vực”, ông Đỗ Đình Hồng thông tin.

Trả lời về những chính sách của TP nhằm hỗ trợ các DN y tế, đặc biệt là khối tư nhân trong việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao..., Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, Luật Thủ đô có một số nội dung liên quan tới lĩnh vực y tế. “Trong đó, các dự án đầu tư mới trên địa bàn TP về các lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao sẽ được hưởng chính sách ưu đãi”, ông Vũ Cao Cương nhấn mạnh.

Tập trung xây dựng các chính sách để thực hiện Luật

Liên quan đến ý kiến của DN về vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN y tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân khẳng định, trong những năm gần đây, TP luôn tích cực thực hiện các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN y tế trong và ngoài nước đến đầu tư. Luật Thủ đô đã nêu rõ định hướng phát triển và ban hành chính sách đối với y tế Thủ đô là xây dựng hệ thống y tế Thủ đô tiên tiến, hiện đại phù hợp với cơ cấu, quy mô dân số, địa bàn... “Trên cơ sở đó, TP đang tập trung xây dựng các chính sách, quy định để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật”, ông Lê Anh Quân cho biết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, Thành ủy, HĐND, UBND TP luôn quan tâm đến các lĩnh vực VH-XH bằng những hành động, việc làm cụ thể. Cho biết, Luật Thủ đô được thông qua mới đây có nhiều quy định sẽ “mở đường” về quan điểm ở các lĩnh vực cụ thể, trong đó có lĩnh vực VH-XH, ông Trần Sỹ Thanh đặt kỳ vọng lớn vào những thay đổi căn bản hơn trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Chủ tịch Hà Nội nêu rõ, thời gian tới, UBND TP sẽ quan tâm bằng các cơ chế, chính sách, phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực VH-XH phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao các sở, ngành liên quan phân loại các khó khăn, vướng mắc của DN để giải quyết sớm.

Đọc thêm