Lá chắn giúp đẩy lùi dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của “làn sóng” COVID-19 lần thứ 4, Bộ Y tế đã phát động Chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 toàn quốc với mục tiêu đề ra là tiêm đủ 2 mũi vaccine cho hơn 70% dân số Việt Nam, tiến tới thiết lập hệ miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022.
Chương trình hưởng ứng “Triệu lá chắn an toàn 5K + Vaccine”. Ảnh: Bộ Y tế
Chương trình hưởng ứng “Triệu lá chắn an toàn 5K + Vaccine”. Ảnh: Bộ Y tế

Để sớm đạt được mục tiêu trên, Bộ Y tế đã ra sức đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng trên khắp 63 tỉnh thành, đặc biệt tập trung vào các địa phương nằm trong tâm dịch. Điển hình như ở TP HCM, từ khi bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 cho đến nay, đã có gần 5 triệu người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Với nỗ lực không để người dân nào bị bỏ sót trong đợt tiêm chủng, hiện các cấp chính quyền của thành phố không chỉ tổ chức tiêm đại trà, mà còn triển khai tiêm lưu động cho những người có bệnh lý nền, người già từ 65 tuổi gặp khó khăn trong việc di chuyển đến điểm tiêm và cả người dân trong các khu vực đang bị phong tỏa.

Càng nhiều người dân được tiêm chủng, dịch bệnh càng sớm được đẩy lùi và cuộc sống bình thường mới sẽ sớm trở quay lại. Ảnh: Bộ Y tế

Càng nhiều người dân được tiêm chủng, dịch bệnh càng sớm được đẩy lùi và cuộc sống bình thường mới sẽ sớm trở quay lại. Ảnh: Bộ Y tế

Song song với việc đẩy mạnh Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế không ngừng khuyến cáo người dân nên tiếp tục thực hiện các biện pháp 5K để hạn chế tối thiểu khả năng lây lan của dịch bệnh.

Hiệu quả phòng bệnh của vaccine không phải là tuyệt đối. Vì vậy, chỉ khi kết hợp vaccine và 5K, chúng ta mới có thể nâng hiệu quả phòng bệnh lên mức cao nhất, bảo vệ tối ưu cho sức khỏe của bản thân và cả cộng đồng.

Sớm nhận thấy được tầm quan trọng của “5K+vaccine”, Bộ Y tế đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động trên các kênh truyền thông, nhằm lan tỏa rộng rãi hơn nữa công thức phòng bệnh hữu hiệu này đến từng người dân trên khắp cả nước, với thông điệp “Triệu lá chắn an toàn 5K + Vaccine”, được phát động từ ngày 12/7 đến ngày 12/8.

Trong suốt thời gian diễn ra, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của hơn 800 cá nhân đến từ 80 tập thể cơ quan, bệnh viện, trung tâm y tế… trên khắp cả nước.

Sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía cộng đồng là minh chứng rõ nhất cho ý thức trách nhiệm, tinh thần quyết tâm dập tắt “làn sóng” dịch thứ 4 trong mỗi người dân. Ảnh: Bộ Y tế

Sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía cộng đồng là minh chứng rõ nhất cho ý thức trách nhiệm, tinh thần quyết tâm dập tắt “làn sóng” dịch thứ 4 trong mỗi người dân. Ảnh: Bộ Y tế

Sự thành công của chương trình không chỉ dừng lại ở số người tham gia đông đảo, mà quan trọng hơn hết là đã khắc sâu thông điệp “5K+vaccine” vào ý thức phòng dịch của mỗi người dân, để ai ai cũng đều ghi nhớ và tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các khuyến cáo về “5K+vaccine”.

Đọc thêm