Lá chắn thép bảo vệ chủ quyền biển đảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có nhiệm vụ quan trọng trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Phạm vi hoạt động của đơn vị trải dài từ Cù Lao Xanh (Bình Định) đến bờ Bắc cửa Định An (Trà Vinh), góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển rộng lớn. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, lực lượng còn tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng chống ô nhiễm môi trường và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Với tinh thần trách nhiệm cao, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng chủ động tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực.

Thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Theo Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trong năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Cụ thể, từ ngày 1/11/2024 đến hết tháng 2/2025, đơn vị đã tổ chức 8 chuyến tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 37 tàu vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 43 triệu đồng. Trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ/9 phương tiện vi phạm pháp luật trên biển, tịch thu gần 1.000 m³ cát nhiễm mặn, hơn 84.000 lít dầu DO, nộp ngân sách hơn 762 triệu đồng.

Lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ một tàu chở dầu trái phép

Lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ một tàu chở dầu trái phép

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đạt nhiều kết quả trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, triệt phá 8 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ hơn 23 gam ma túy tổng hợp. Trong đó, 4 vụ đã được khởi tố và bàn giao cho Công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát biển 3 còn phối hợp với Công an TP Vũng Tàu và Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ một đối tượng tàng trữ hơn 6.000 bao thuốc lá nhập lậu trái phép, góp phần ngăn chặn hoạt động buôn lậu hàng cấm trên biển.

Song hành với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân nhằm nâng cao nhận thức, giúp bà con chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi khai thác hải sản trên biển. Trong năm 2024, đơn vị đã tổ chức 13 đợt tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), Luật Biển Việt Nam, Công ước Luật Biển 1982 và các quy định liên quan, tiếp cận gần 3.000 người dân, phát hơn 21.000 tờ rơi, tặng 1.200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển. Những hoạt động này không chỉ giúp bà con nâng cao ý thức pháp luật mà còn củng cố tình đoàn kết quân - dân, tạo sức mạnh chung trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tiếp tục vững vàng trên sóng nước

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, lực lượng Cảnh sát biển 3 luôn duy trì kỷ luật nghiêm minh, thực hiện chặt chẽ các quy định về nền nếp chính quy, điều lệnh quân đội, xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện. Đơn vị triển khai nhiều phong trào thi đua như “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, qua đó không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị cũng đã chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm tư tưởng cán bộ, chiến sĩ vững vàng trước mọi thách thức, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị.

Tuyên truyền cho ngư dân trên biển

Tuyên truyền cho ngư dân trên biển

Nhờ những đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã vinh dự nhận Cờ thưởng của Tổng cục Chính trị, cùng nhiều bằng khen từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Quân khu 7. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và an ninh, trật tự trên các vùng biển trọng yếu.

“Bước sang năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao năng lực tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm trên biển, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện đúng pháp luật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với bản lĩnh kiên cường, tinh thần trách nhiệm cao và ý chí vững vàng, lực lượng Cảnh sát biển 3 sẽ tiếp tục là “lá chắn thép” trên biển, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trên các vùng biển của đất nước”, Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói.

Đọc thêm