Lái tàu hỏa bất ngờ rơi xuống đất tử vong khi tàu đang chạy

Vụ việc xảy ra trưa 30/7 khi tàu hỏa chạy qua ga Vũ Yển (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) khiến 1 lái tàu tử vong.
Lái tàu hỏa bất ngờ rơi xuống đất tử vong khi tàu đang chạy

Ngày 31/7, lãnh đạo Công an huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) xác nhận trưa ngày 30/7, tại ga Vũ Yển (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ việc lái tàu hỏa rơi xuống đất, tử vong.

Vào thời điểm trên, tàu hàng di chuyển từ Lào Cai về Hà Nội khi chạy qua địa phận gã Vũ Yển khoảng vài trăm mét, lái tàu bất ngờ rơi xuống dưới, tử vong. Ngay sau khi nhận tin báo, công an huyện Thanh Ba đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Liên quan đến vụ việc, thông tin với PV Báo Giao thông, đại diện Ban An ninh - An toàn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết bước đầu xác định đây là sự cố tai nạn lao động.

Danh tính lái tàu được xác định là P.M.H (SN 1965, trú tại phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Thời điểm xảy ra vụ việc, khi tàu đang chạy qua ga Vũ Yển, lái tàu H. phát hiện đầu máy gặp sự cố đã xuống khu vực buồng máy kiểm tra. Khi lái tàu quay lại cabin thì không may trượt chân ngã từ trên tàu xuống đất, va chạm vào vật cứng phía dưới dẫn đến thương tích nặng và tử vong.

"Trước khi xuất bến, đơn vị luôn kiểm tra sức khỏe, nồng độ cồn, ma túy đối với các lái tàu. Qua khám nghiệm, cơ quan công an cũng xác định lái tàu H. tử vong không phải do bệnh lý, đột tử", vị đại diện Ban An ninh - An toàn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) nói.

Đọc thêm