Lái xe gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương dương tính với ma túy

(PLVN) - Nguyên nhân vụ tai nạn ở Hải Dương bước đầu được nhận định là do xe tải đã đi vào làn đường dành cho xe thô sơ, thiếu quan sát nên đã dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.
Lái xe gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương dương tính với ma túy

19h  chiều nay (21/1) tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành (Hải Dương), đã diễn ra cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ tai nạn thảm khốc tại Quốc lộ 5, địa phận qua xã Kim Lương (huyện Kim Thành, Hải Dương) làm 8 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Chủ trì cuộc họp báo là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cùng sự tham gia của các ngành chức năng tỉnh Hải Dương. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương tại buổi họp báo, lái xe tải gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên được xác định là Lương Văn Tâm (SN 1991, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, TP. Hà Nội). Sau khi gây ra vụ tai nạn, Tâm do hoảng noạn, sợ hãi nên đã bỏ trốn. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Tâm đã quay trở lại và đến cơ quan Công an để đầu thú.

Theo một cán bộ điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, qua tiến hành xét nghiệm nhanh lực lượng chức năng phát hiện Tâm dương tính với ma túy.

Lái xe đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương ngày 21/1/2019
Lái xe đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương ngày 21/1/2019

Thông tin tới Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cùng các ngành chức năng, Đại tá Nguyễn Đức Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn trên bước đầu được đánh giá là do xe tải đã đi vào làn đường dành cho xe thô sơ, thiếu quan sát nên đã dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Một lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hải Dương cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã liên hệ làm việc với doanh nghiệp vận tải có phương tiện gây tai nạn nhưng đại diện doanh nghiệp từ chối hợp tác.

Được biết, sau khi tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương cùng nhiều lãnh đạo ban ngành của tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã ra quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên. Trước mắt, UBND tỉnh hỗ trợ mỗi người thiệt mạng 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng. Hiện các nạn nhân bị thương vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 21/1/2019, tại Quốc lộ 5, địa phận qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người chết và 7 người bị thương. 

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định chính xác gồm: ông Trần Văn Đoan, Trưởng công an xã; ông Trần Văn Đường, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Lương Xá Nam (anh trai ông Đoan); ông Phạm Văn Thuấn, cán bộ hưu trí; ông Lương Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã; ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã; ông Hứa Như Doanh, cán bộ hưu trí xã; ông Lê Hồng Tư, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã; ông Lê Văn Tường, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi. 

Các nạn nhân bị thương gồm: ông Nguyễn Văn Tiến, công an viên; ông Nguyễn Văn Thảo, công an viên; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Trưởng thôn Cổ Phục Bắc; ông Hứa Văn Dương; bà Nguyễn Thị Dần; ông Nguyễn Văn Nhã, Phó Trưởng thôn Lương Xá Bắc; ông Cao Thế Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

Tất cả các nạn nhân đều thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành.

Đọc thêm