Lái xe lấy phí 100 nghìn chở thuê 37 cá thể rùa quý hiếm bị bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một lái xe chở 37 cá thể rùa thuộc diện quý hiếm bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Phụ xe khai nhận chở thuê số rùa trên cho một người ở Hà Nội với giá 100 nghìn đồng.
Cá thể rùa quý hiếm lái xe vận chuyển thuê với giá 100 nghìn đồng.
Cá thể rùa quý hiếm lái xe vận chuyển thuê với giá 100 nghìn đồng.

Ngày 10/9, vào lúc 4 giờ 30, tại Km 171 trên quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu dừng xe tải mang BKS 29C-773.86 để kiểm tra.

Kiểm tra xe tải do anh Bùi Thế Roãn (trú tại Trực Ninh, Nam Định) điều khiển, và Nguyễn Đức Trường (trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ) là phụ xe, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có một bao tải dứa bọc kín, bên trong chứa 37 cá thể rùa.

Trong đó, 3 cá thể nghi là rùa hộp Trán Vàng, 1 cá thể nghi là rùa Núi Viền và 33 cá thể rùa còn lại nghi là rùa đầu to. Lái xe Roãn không chứng minh được nguồn gốc của số cá thể rùa trên.

Phụ xe Trường khai nhận số rùa trên nhận chở thuê cho một người không quen biết ở Hà Nội, khách hàng yêu cầu vận chuyển hàng về Móng Cái (Quảng Ninh) trả tiền cước 100 nghìn đồng. Khi xe đi tới Cẩm Phả thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Hạt kiểm lâm TP Cẩm Phả, trong số cá thể rùa trên có loại nằm trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB và IIB.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 37 cá thể rùa trên, người và phương tiện. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm