Lại xuất hiện thanh niên rao bán hổ, gấu trên facebook

(PLO) - Trong khi công an đang vào cuộc điều tra  vụ “khoe chiến tích” giết khỉ nấu cao trên facebook, thì vừa qua lại xuất hiện thêm một facebook rao bán hổ, gấu, đại bàng và nhiều động vật quý hiếm khác.
Lại xuất hiện thanh niên rao bán hổ, gấu trên facebook
Sáng 9/1, kiểm lâm và công an huyện Quỳnh Lưu đã kiểm tra nhà riêng của anh Hồ Minh Chinh (SN 1991, tuổi, trú xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) chủ nhân facebook cá nhân có tên Minh Chinh. 
Trên trang chủ của facebook Minh Chinh xuất hiện rất nhiều hình ảnh hổ, gấu bị giết thịt để nấu cao kèm theo những lời giới thiệu bán hổ, gấu, cao hổ, tay gấu, mật gấu… 
Hình ảnh trên facebook của Chinh "khuyến cáo" không làm việc với công an
 Hình ảnh trên facebook của Chinh "khuyến cáo" không làm việc với công an
Trên facebook của tài khoản Minh Chính có những dòng status rao bán như: "Mình hai ngày nữa làm thịt một con hổ 2 tạ nấu cao cho khách, bác nào muốn mua phần nào của con hổ thì alo thẳng mình nha. Nếu công an thì miễn làm việc vì mất công rình mò cài người mua hàng lạnh lẽo chờ đợi mà chẳng được gì đâu vì mình ít làm việc với người lạ không tin tưởng nha. Mình nói trước để các anh công an khỏi mất thì và khỏi khổ để còn bắt vụ khác dễ kiếm tiền lập thành tích hơn vì mình đâu phải không có kinh nghiệm nên nói thẳng luôn cho khỏe SĐT liên hệ 0972312896. 

Ngoài ra, trên facebook còn có tấm biển hiệu rất to với tên chủ cửa hàng là Minh Chinh, cửa hàng giới thiệu: Chuyên mật gấu tươi, khô, nhung hươu, mật ong rừng. Cao các loại, nhận nấu cao tại nhà, thuốc nam dược chữa bệnh và ngâm rượu. Hàng rừng trang sức phố núi, nhận hàng trong và ngoài nước…
Hoặc có hình ảnh một con hổ được viết trên face: Em có con hổ thuộc cao 1 mét dài hơn 2 mét bác nào cần alo 0972312890… Ngoài ra còn rất nhiều hình ảnh rao bán các loại động vật quý hiếm khác như rắn hổ mang chúa, đại bàng...
Tấm da hổ và các bộ phận của hổ được rao bán
 Tấm da hổ và các bộ phận của hổ được rao bán
Chủ facebook Minh Chinh được biết cao hổ cốt giá 25-27 triệu đồng/lượng, mua số lượng bao nhiêu cũng được. Ngoài cao hổ, nam thanh niên này còn “nổ” có sẵn nguồn tay gấu, mật gấu rừng cùng nhiều động vật quý hiếm khác. 
Trên facebook, chủ nhân tên Chinh khẳng định là nhà mình buôn bán động vật từ lâu, có rất nhiều mối quan hệ.
Được biết mới đây Chinh bị công an bắt vì rao bán động vật trái phép nhưng sau đó được thả ra.
Theo ông Trần Ngọc Chính, Phó chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An: “Đến lúc này chúng tôi mới nhận được thông tin có người rao bán hổ và các động vật như báo chí nêu. Việc đăng tải hình ảnh hổ, gấu rồi rao bán công khai trên mạng là vi phạm, là sai, tôi sẽ chỉ đạo cho anh em tổ chức kiểm tra và xử lý ngay việc này”. 
Những hình ảnh các động vật quý hiếm được rao bán trên facebook có tên Minh Chinh: 
Bán mật gấu
 Bán mật gấu
Theo công an Quỳnh Lưu hiện chưa thể khẳng định được việc chủ nhân facebook Minh Chinh giết gấu, giết hổ, bán hổ, bán gấu hay không. Cơ quan công an đang triệu tập đối tượng để làm rõ vụ việc. 
Báo PLVN sẽ  tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm