Lâm Đồng cho phép xây dựng công trình phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp

(PLVN) - Từ ngày 15/10/2024, người dân Lâm Đồng được xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Đây được xem là quy định có tính đột phá tại địa phương.

Từ ngày 15/10 tới đây, người dân Lâm đồng được phép xây dựng một phần diện tích đất nông nghiệp.

Ngày 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND quy định diện tích đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/10/2024.

Điều kiện để được xây dựng công trình là tất cả thửa đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và còn thời hạn sử dụng đất; diện tích đất nông nghiệp của khu đất đang sử dụng từ 500m2 trở lên (bao gồm một thửa hoặc nhiều thửa liền kề của cùng người sử dụng đất) và không thuộc trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 121 Luật Đất đai 2024.

Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp.

Về diện tích được xây công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng quy định cụ thể như sau: Với đất có diện tích từ 500m2 đến 5.000m2, diện tích được xây công trình không quá 25m2; với diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2, diện tích đất được xây dựng không quá 50m2; với diện tích từ 10.000m2 trở lên, diện tích được xây công trình không quá 75m2.

Công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp được xây dựng tại nhiều vị trí trong khu đất nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích được cho phép nêu trên. UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, lập hồ sơ theo dõi việc xây dựng công trình trên đất theo đúng quy định.

Người dân được xây dựng công trình trên đất nông nghiệp nhưng phải tuân thủ quy định cụ thể.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở TNMT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quyết định trên của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được người dân hoan nghênh bởi đã tháo gỡ kịp thời khó khăn, bất cập tại địa phương. Cụ thể, theo quy định lâu nay ở Lâm Đồng thì người dân không được phép xây dựng trên đất nông nghiệp. Quy định này dẫn đến bất cập là người dân sản xuất nông nghiệp nhưng không có chỗ để chứa vật tư nông nghiệp, nông sản thu hoạch, phân bón… ngay tại vườn mà phải di chuyển đi nơi khác cách xa vị trí sản xuất.

"Mặc dù diện tích cho phép xây dựng công trình tuy còn ít nhưng quy định mới của Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng rất sát thực tế, đáp ứng nhu cầu bức thiết của nông dân địa phương lâu nay", chị Đinh Thị Thanh, một người dân có vườn cà phê ở Đà Lạt nói.

Đọc thêm