Lâm Đồng: Hàng chục mét khối gỗ thông bị cưa hạ xếp thành đống

(PLO) -  Sau khi cưa hạ, lâm tặc xếp gỗ thành đống và những gốc cây đã cưa xẻ các đối tượng đốt cháy với mục đích xóa dấu vết.
Gỗ thông sau khi cưa hạ, được lâm tặc xếp thành đống.
Gỗ thông sau khi cưa hạ, được lâm tặc xếp thành đống.

Ngày 17/4, ông Phạm Văn Huy- Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn huyện Đức Trọng vừa xảy ra vụ phá rừng, tổng lâm sản thiệt hại là 77,113 m3 gỗ.

Tại khoảnh 2, tiểu khu 267C, thuộc ranh giới xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) số gỗ thông bị lâm tặc cưa hạ là 33,559 m3 và tại khoảnh 8, tiểu khu 268, lâm sản thiệt hại là 43,554m3, do Ban quản lý rừng Phòng hộ Đại Ninh trồng bằng vốn ngân sách Nhà nước. Diện tích rừng bị khai thác trái phép đã giao cho 1 hộ dân quản lý bảo vệ.

Tại hiện trường, theo quan sát, hàng chục cây thông cổ thụ có đường kính gốc từ 50 - 80 cm, cao tới 20 m, nằm ngổn ngang. Sau khi cưa, lâm tặc đã xếp thành đống và những gốc cây đã cưa xẻ các đối tượng đốt cháy với mục đích xóa dấu vết. Các cây chuối cũng mới được trồng lấn lên rừng thông đã bị chặt hạ.

Theo cơ quan chức năng, đây là một trong những hình thức mà có dấu hiệu lấn chiếm đất rừng.

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đã hoàn tất hồ sơ, chuyển lên Công an huyện Đức Trọng vào cuộc điều tra.

Đọc thêm