Lâm Đồng kiểm tra xử lý một số trường hợp nuôi heo bị phản ánh gây ô nhiễm

(PLVN) - Lâm Đồng đang có nhiều mô hình nuôi heo lấy thịt hoặc heo nái cung cấp cho các trang trại khác. Bên cạnh những trường hợp được cấp phép, chuồng trại được đầu tư bài bản, thì xuất hiện một số trường hợp chăn nuôi quy mô lớn gây ô nhiễm môi trường.
Một cơ sở nuôi heo tự phát ở Lâm Đồng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã vào cuộc, tìm hướng xử lý một số trại nuôi heo bị phản ánh gây ô nhiễm. Như trại nuôi heo Trường Thịnh Farm (có phép) ở xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường từ 2015 đến nay, có lúc hàng trăm người dân địa phương đã chặn đường không cho doanh nghiệp này chở thức ăn gia súc vào trang trại.

Ngày 21/4/2024, trong buổi đối thoại với 60 người dân xóm An Hải, đại diện Cty TNHH Trường Thịnh Farm cam kết sẽ tiếp tục tổ chức các biện pháp để giảm thiểu mùi hôi trong vòng 1 tháng, đồng thời trong tháng 7/2024 sẽ xuất hết lứa lợn đang nuôi và không tổ chức chăn nuôi lợn tại trang trại nữa.

Các trại heo xả thải lộ thiên gây ô nhiễm.

Lực lượng chức năng phát hiện trại heo tự phát của bà Nguyễn Thị Lệ ở phường 2, TP Bảo Lộc chăn nuôi 100- 150 con heo nái. Chủ trại đã bị xử phạt với số tiền 2,5 triệu đồng vào ngày 28/5 vừa qua. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu bà Lệ di chuyển toàn bộ đàn heo ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trong thời hạn 15 ngày.

Mới đây nhất, ông Đào Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà cho biết sẽ kiểm tra trại heo của gia đình ông N.H.C tại thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, sau khi có phản ánh của người dân là địa điểm nuôi heo này gây ô nhiễm. Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thanh khẳng định, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý ngay. Cơ sở nuôi heo tự phát của gia đình ông N.H.C cách khu quy hoạch nhà nghỉ dưỡng tại thôn Tầm Xá khoảng 300m.

Trại heo tự phát ở thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Một người dân sống ở khu vực này cho biết, gia đình ông từ nơi khác chuyển đến đây xây nhà nhằm tận hưởng không khí thôn quê yên bình. Nhưng mỗi khi gió lên thì mùi hôi từ trại heo ùa tới rất khó chịu, nhất là khi mưa xuống; bởi trại heo của gia đình ông C xả phân xuống ao bên cạnh suối, lộ thiên.

Đặc điểm chung của các trang trại nuôi heo tự phát là lượng phân xả ra chứa trong các ao, bể chứa lộ thiên. Mỗi khi trời nắng hoặc mưa xuống là mùi hôi nồng nặc bủa vây khu vực, ảnh hưởng lớn tới môi trường, và là “kẻ thù” của các khu du lịch nghỉ dưỡng.

Đọc thêm