Dự án ngưng trệ, Trung ương rút vốn
Thứ nhất, gói thầu số 5, dự án thi công xây dựng cống thoát nước hạ lưu khu vực trung tâm huyện Đức Trọng hiện đã phải tạm dừng thi công. Dự án có chiều dài hơn 7km, tổng mức đầu tư hơn 117 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 67 tỉ đồng. Liên danh nhà thầu gồm Cty TNHH Hưng Nguyên - Cty TNHH TVĐT & Xây dựng HAG - Cty TNHH Xây dựng Phan Đình trúng thầu với giá trị hơn 57 tỉ đồng, thời gian thi công 24 tháng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.
Tuy nhiên, sau lễ khởi công ngày 27/12/2024, nhà thầu phát hiện nhiều bất cập: mặt bằng chưa có quyết định thu hồi đất, chưa giải tỏa, người dân không cho thi công; địa chất thực tế khác với hồ sơ khảo sát - đất bùn đen, đá bàn - không thể dùng làm đất đắp như thiết kế. Nhà thầu cho rằng không thể tiếp tục thi công nếu không điều chỉnh thiết kế, tránh nguy cơ phát sinh tranh chấp và lãng phí ngân sách.
Tương tự, dự án kè chống sạt lở, giảm ngập lụt suối Đa Tam (xã Hiệp An) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng làm chủ đầu tư (CĐT) với tổng vốn 48,5 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn cấp bách, phòng, chống thiên tai từ ngân sách trung ương là 43,5 tỷ đồng, cũng đang phải dừng thi công. Ở dự án này, liên danh nhà thầu gồm Cty CP Đầu tư & Xây dựng công trình 468 - Cty TNHH Xây dựng Hồng Lam - Cty TNHH Xây lắp Trường An trúng thầu. Dự án khởi công tháng 10/2024, đến nay mới hoàn thành 3/5 cống và tạm dừng thi công từ sau Tết Nguyên đán 2025.
Đại diện nhà thầu cho biết, nguyên nhân phải dừng thi công là do không có mặt bằng để thi công, hồ sơ thiết kế chủ đầu tư đưa ra khi mời thầu không đúng với thực tế ngoài hiện trường, địa hình, địa chất rất phức tạp.
Đến khi bị Trung ương thu hồi vốn, CĐT đã giải ngân 20% trong số vốn từ ngân sách trung ương bố trí. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ, bị rút vốn theo CĐT do thời tiết mưa nhiều, mực nước ngầm cao dẫn tới khó thi công; khó khăn về vật liệu khan hiếm…
Loay hoay gỡ vướng
Liên quan đến dự án xây dựng cống thoát nước hạ lưu khu vực trung tâm huyện Đức Trọng, ông Võ Văn Thường - Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng - CĐT dự án cho biết, đến nay mới kiểm kê được 85% hộ dân, còn khoảng 10 - 15 chủ đất chưa liên hệ được. Dù chưa hoàn tất GPMB, chủ đầu tư đã thỏa thuận miệng với người dân để bàn giao khoảng 1km mặt bằng thi công cho đơn vị thi công.
![]() |
Dự án kè chống sạt lở, giảm ngập lụt suối Đa Tam cũng đang dừng thi công. |
Hiện đơn vị thi công mới bóc đào khoảng 400m đất thì gặp nền đất khác thiết kế. Đơn vị kiến nghị điều chỉnh toàn bộ dự án, làm tăng chi phí 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đề xuất giải pháp linh hoạt: thi công đến đâu xử lý phát sinh đến đó, lập thủ tục thanh toán riêng. Theo CĐT, các bên đã thống nhất bằng miệng và đang hoàn tất văn bản thỏa thuận chính thức. Ban cũng cho rằng sự sai lệch thiết kế là trách nhiệm của đơn vị tư vấn.
Đối với dự án kè chống sạt lở, giảm ngập lụt suối Đa Tam, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng Đức Trọng cho biết, đơn vị thi công đề xuất 3 phương án điều chỉnh kỹ thuật, trong đó có 2 phương án làm tăng chi phí lần lượt 200 triệu và 3,5 tỉ đồng. CĐT đề nghị đơn vị thi công triển khai thực tế, gặp vị trí có sự khác biệt địa chất so với thiết kế thì xử lý bằng cách nâng cao độ đáy mương, điều chỉnh taluy hoặc khoan đục đá. Phương án này không làm tăng vốn và CĐT đề nghị đơn vị thi công triển khai thử 1 đoạn rồi đánh giá tiếp, nếu không khả thi sẽ triển khai 2 giải pháp còn lại.
Theo CĐT, nguyên nhân chính khiến đơn vị thi công lo lắng là nguồn vốn và thời hạn thực hiện dự án. Về vốn, Ban Quản lý đã báo cáo và UBND huyện Đức Trọng thống nhất bố trí vốn từ ngân sách địa phương, hiện đang chờ ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng. Trước mắt, CĐT đã cơ bản thống nhất với đơn vị thi công về hướng tháo gỡ trên, đơn vị thi công đồng ý sớm bố trí máy móc xuống thi công thực địa.
Đại diện CĐT thừa nhận, 2 dự án quan trọng nêu trên bị chậm tiến độ ngoài lỗi khách quan có nguyên nhân chủ quan, cụ thể là việc khảo sát, đánh giá địa chất. Hiện Ban đang nỗ lực làm việc với các bên liên quan để sớm thi công trở lại các dự án, nhất là khi mùa mưa đang đến gần. Đến sáng 14/4, ông Võ Văn Thường - Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng cho biết đã mời các đơn vị thi công 2 dự án nêu trên lên làm việc, thống nhất bằng văn bản để sớm triển khai thi công trở lại.