Làm show sao ngoại ngày càng khó!

(PLO) - Vụ huỷ show đột ngột trước giờ diễn ra liveshow tại Việt Nam của ngôi sao quốc tế Ariana Grande đã gây ra một luồng sóng phản ứng dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ, không chỉ bởi việc không được xem show, mà cả cách ứng xử của một siêu sao. Nhiều người cho rằng, sau vụ đình đám này, việc tổ chức liveshow của các ngôi sao quốc tế tại Việt Nam sẽ càng khó khăn hơn.
Ban tổ chức xin lỗi vì show Ariana bị huỷ đột ngột.
Ban tổ chức xin lỗi vì show Ariana bị huỷ đột ngột.

Nữ ca sĩ đổi ý, fan “lỗ nặng”

Theo lịch trình, show diễn của Ariana Grande sẽ bắt đầu từ 19h tối 23/8 tại sân vận động Quân khu 7. Fan hâm mộ trên cả nước đã rất háo hức chờ đón đêm diễn của ngôi sao tài năng và bốc lửa người Mỹ này. Tuy nhiên, chỉ 5 tiếng đồng hồ trước khi show diễn ra, nghĩa là khi sân khấu và các công tác hậu kì gần như hoàn tất, fan cũng đã sẵn sàng tâm lý để đi xem diễn thì show diễn đột ngột được thông báo huỷ, từ một dòng xin lỗi ngắn ngủi trên trang cá nhân của Ariana. Được biết, ông Phillip Nguyễn (em trai Louis Nguyễn, chồng diễn viên Tăng Thanh Hà) đã bỏ rất nhiều công sức cho show diễn nói trên, và chính Phillip Nguyễn cũng ngỡ ngàng trước việc show bị huỷ đột ngột như thế. Nhà tổ chức đã đầu tư quá nhiều và sau vụ việc này, rắc rối và mất mát cũng không nhỏ.

Mặc dù trên trang cá nhân  Ariana đã phân bua về tình trạng sức khoẻ của mình, về việc bác sĩ không cho phép biểu diễn, hy vọng được thông cảm và đưa ra lời hứa sẽ đền bù nhưng vẫn không thể nào xoa dịu làn sóng phản ứng đang dấy lên từ người hâm mộ khắp nơi. Tính “đỏng đảnh” của Ariana đã khá nổi tiếng trong giới hâm mộ, và đến nay, vụ việc huỷ show đột ngột chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuyên nghiệp không đi cùng với tài năng của cô ca sĩ này. Nhiều fan chỉ ra rằng, dòng trạng thái nói trên chỉ được đăng vào thời điểm Ariana đã chuẩn bị lên máy bay về nước, nằm ở vị trí thông báo phụ trên Instagram, cho thấy sự thiếu tôn trọng của cô đối với người hâm mộ Việt Nam.

Theo quy định trước khi diễn ra show diễn, cũng là thoả thuận giữa Ariana với Ban tổ chức và in hẳn trên vé thì show diễn sẽ “không được hoàn tiền dưới bất cứ hình thức nào”. Chính vì thế, việc huỷ show bất ngờ càng làm fan hoang mang hơn khi không biết họ có mất không số tiền bỏ ra mua vé một cách vô cớ như vậy không. Nhiều thông tin cho biết, phía ban tổ chức có khả năng sẽ trả tiền vé lại cho khán giả. Nếu bỏ qua vụ tiền vé, fan vẫn còn lỗ to, vì không ít fan hâm mộ ở các tỉnh, thành xa, thậm chí đang sống ở các nước lân cận như Singapore, Thái Lan, Malaysia… sau khi mua vé show diễn đã đặt vé máy bay và khách sạn để đến xem thần tượng biểu diễn. Sự tốn kém của khán giả không dừng lại ở vé mua mà còn là chi phí vé máy bay, chi phí lưu trú và sự sắp xếp thời gian, công việc…

Tổ chức show sao ngoại tại Việt Nam, đã khó nay càng khó hơn

Ariana không phải là sao ngoại duy nhất có show diễn bị huỷ tại Việt Nam. Tháng 3/2017 vừa qua, đêm diễn của ban nhạc huyền thoại Bad Boys Blue và nữ ca sĩ Sandra Aun Lauer đã phải hoãn vô thời hạn do John McInerney – giọng ca chính của nhóm bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Năm 2016, buổi diễn của các ngôi sao nổi tiếng Hồng Kong sắp đến ngày diễn ra cũng bị huỷ vì trục trặc liên quan đến kĩ thuật. Cuối năm 2015, nhóm nhạc nổi tiếng Thuỵ Điển đã làm fan hâm mộ “mừng hụt” vì huỷ kế hoạch show diễn tại TP HCM vì lục đục nội bộ… Danh sách các show diễn tại Việt Nam của sao quốc tế bị huỷ trước hoặc cận ngày còn khá dài. Và lý do thì cũng ít khi giống nhau. Nhưng theo nhiều người trong nghề,  việc huỷ vé, lý do lớn nhất là bởi thoả thuận (có thể ngầm, có thể nằm trong hợp đồng), lượng vé bán ra phải đảm bảo trên 70% số ghế. Đó không chỉ là việc liên quan đến tiền, mà còn là câu chuyện về danh tiếng của ngôi sao, sẽ rất khó coi nếu đêm diễn của ngôi sao quốc tế lại có quá nhiều vé trống.

Nhưng, dù với lý do gì đi nữa, sau một cuộc huỷ diễn, phần thiệt cũng thuộc về Ban tổ chức và khán giả. Với khán giả, cái họ mất không chỉ là một tấm vé hay các chi phí liên quan, mà lòng tin đối với thần tượng, niềm tin dành cho đơn vị tổ chức. Sau vụ việc “bùng show” quá đột ngột của Adriana, đông đảo khán giả đã kêu gọi nhau tẩy chay Ariana và đòi hỏi sao quốc tế có sự tôn trọng hơn đối với khán giả Việt. Đó là một đòi hỏi chính đáng của người hâm mộ. Cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ cũng bảo nhau “thận trọng” hơn, thậm chí nói không đối với các show diễn của sao quốc tế tại Việt Nam kẻo mất tiền mà ôm hận.

 Như thế, có nghĩa là hoạt động tổ chức show quốc tế tại Việt Nam của các nhà tổ chức sẽ càng khó khăn hơn với cái vòng lẩn quẩn: Khán giả mất niềm tin – Khó bán vé – Dễ huỷ show – Khán giả càng mất niềm tin. Và vì thế, con đường “quốc tế hoá” biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam cũng sẽ gập ghềnh và xa vời hơn nhiều. 

Đọc thêm