Lan Khuê lọt top 11, người đẹp Tây Ban Nha đăng quang Miss World

(PLO) - Mireia Lalaguna Royo trở thành tân Hoa hậu Thế giới trong đêm chung kết diễn ra ở Nhà hát Beauty Crown, Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc tối 19/12. Đại diện Việt Nam Lan Khuê dừng chân tại top 11.
Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Thế giới 2015 đến từ Tây Ban Nha.
Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Thế giới 2015 đến từ Tây Ban Nha.
Đêm chung kết Miss World 2015 bắt đầu từ 20h ngày 19/12 (giờ Hà Nội). Vương miện thuộc về người đẹp sinh năm 1992 đến từ Tây Ban Nha. Mireia Lalaguna Royo là người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà, với chiều cao 1,77 m. Cô đăng quang Miss Atlántico Internacional 2014, Miss World Spain 2015 trước khi lên ngôi Hoa hậu Thế giới 2015.
Ngoài danh hiệu Hoa hậu, Mireia Lalaguna Royo cũng giành chiến thắng trong phần thi Top Model.
Á hậu 1 là Hoa hậu Nga, Á hậu 2 thuộc về đại diện Indonesia. Người đẹp Indonesia cũng giành giải thưởng phụ "Hoa hậu Nhân ái". Hai thí sinh còn lại trong Top 5 đến từ Li băng và Jamaica.
Đại diện Việt Nam - Lan Khuê - dừng bước ở Top 11. Cô không được vào Top 20 nhưng bất ngờ được xướng tên vào Top 11 do thắng giải "People's Choice" - giải thưởng do khán giả bình chọn thông qua hệ thống của cuộc thi. Ngoài ra, Lan Khuê còn giành giải "World Designer" với bộ váy dạ hội cảm hứng ngọn lửa của nhà thiết kế Lý Quí Khánh.
Lan Khuê trong trang phục đoạt giải "World Designer".
Lan Khuê trong trang phục đoạt giải "World Designer". 
Top 20 gồm đại diện Nga, Indonesia, Philippines, Jamaica, Guyana, Pháp, Li băng, Nam Phi, Tây Ban Nha, Australia, Hà Lan, Brazil, Kazakhstan, Ba Lan, New Zealand, Trung Quốc, Nam Sudan, Scotland, Ecuador, Bắc Ai-len.
Top 10 gồm các người đẹp Nga, Philippines, Guyana, Li băng, Tây Ban Nha, Indonesia, Jamaica, Pháp, Nam Phi, Australia.
Thí sinh Hoa hậu Thế giới chào khán giả.
Thí sinh Hoa hậu Thế giới chào khán giả. 
Chung kết Miss World 2015 diễn ra nhanh gọn trong vòng hai tiếng đồng hồ. Kịch bản chương trình khá tẻ nhạt, không phải một đêm trình diễn mà chỉ đơn thuần là trao giải. Mở màn, 114 thí sinh nắm tay nhau từng đôi bước ra chào khán giả. Sau khi công bố giải thưởng phụ, MC lần lượt công bố Top 20, Top 10 và thí sinh đoạt giải "People's Choice" vào Top 11.
Các người đẹp bán kết không trình diễn như thường lệ mà chỉ lướt qua sân khấu trước khi ban giám khảo lựa chọn Top 5. MC công bố từng người một và họ bước luôn vào phần ứng xử với cùng một câu hỏi: "Lý do bạn cho rằng mình xứng đáng trở thành Hoa hậu Thế giới 2015". Câu trả lời của các thí sinh không nhiều khác biệt, đều hướng tới cơ hội thực hiện những dự án nhân đạo, chia sẻ nhân ái, tình yêu, hạnh phúc đến mọi người.
Sau phần ứng xử, các danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 cũng được công bố khá nhanh chóng. Gần như các thí sinh không có cơ hội thể hiện bản thân với khán giả trong đêm chung kết năm nay.
Các thí sinh trong màn "Dance of the World".
Các thí sinh trong màn "Dance of the World".
Sân khấu đêm chung kết Miss World 2015 được bài trí đơn giản. Các tiết mục trình diễn cũng không có gì đặc sắc và khá ít. Chương trình mở màn bằng tiết mục múa lân rồng truyền thống của Trung Quốc có tên "Lời chào từ Hải Nam". Hoa hậu Thế giới thứ hai người Trung Quốc - Vu Văn Hà - xuất hiện trên sân khấu hát tặng thí sinh Miss World một ca khúc tiếng Trung. Người đẹp Guyana - thí sinh giành giải Hoa hậu Tài năng - thể hiện ca khúc If I Ain't Got You của Alicia Keys.
Dường như trong một nỗ lực thay đổi, ban tổ chức Miss World đã cho phần trình diễn Dance of the World xen vào giữa chương trình thay vì mở màn như mọi năm. Tuy nhiên, màn trình diễn này ngoài việc các thí sinh được đồng diễn trên sân khấu thì không có gì ấn tượng. Một số tiết mục chính cũng khá mờ nhạt.
Giải "Hoa hậu Tài năng" thuộc về người đẹp Guyana, "Hoa hậu Truyền thông" là đại diện Philippines, giải "Top Model" thuộc về đại diện Tây Ban Nha và "Hoa hậu thể thao" là đại diện Nambia. Người đẹp Indonesia giành giải "Hoa hậu Nhân ái".
Hoa hậu Thế giới 2015 có sự góp mặt của 114 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Đây là lần thứ 65 cuộc thi được tổ chức. Các thí sinh có mặt tại Trung Quốc từ ngày 21/11 và tham gia nhiều hoạt động bên lề như thi thể thao, tài năng, siêu mẫu... Cuộc thi năm nay bỏ hẳn phần thi bikini.
Theo quy chế mới của cuộc thi, thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất hạng mục "The People's Choice" sẽ được vào thẳng phần thi ứng xử cùng Top 5. Quá trình bầu chọn cho các người đẹp bắt đầu từ ngày 20/11 và kết thúc lúc 21h30 ngày 19/12 (giờ địa phương). Vài giờ trước chung kết, đại diện Việt Nam - Lan Khuê - đứng thứ năm bình chọn.
Các thí sinh trong màn "Dance of the World".