Làn sóng lây nhiễm thứ hai bắt đầu ở Châu Âu

(PLVN) - Theo Thủ tướng Anh Boris Johnson, ở một số nước Châu Âu có dấu hiệu đợt dịch thứ hai của dịch Covid-19.
Thủ tướng Anh Boris Johnson
Thủ tướng Anh Boris Johnson

"Tất cả chúng tôi đều nhớ những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Điều quan trọng là chúng tôi ở Anh đã chuẩn bị cho việc này và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ", Thủ tướng Boris Johnson nói với Sky News.

Ông Johnson nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải tuân thủ các hạn chế do đại dịch gây ra, thực hiện giãn cách xã hội, thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

Bình luận về quyết định của chính quyền Anh về việc cách ly hai tuần đối với tất cả những người đến nước này từ Tây Ban Nha, ông nhấn mạnh rằng đây là những biện pháp bắt buộc. Theo Thủ tướng, nếu cư dân của Vương quốc Anh trở về từ những nơi "ổ dịch bệnh mới" đang bắt đầu, thì họ phải tuân theo các quy định này.

Đầu tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công bố dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) là đại dịch toàn cầu. Đến ngày 29/7, tổng số lây nhiễm trên toàn thế giới là hơn 16,844 triệu người.