Lạng Sơn nỗ lực giải ngân đầu tư công

(PLVN) - Xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chỉ đạo thực hiện việc này, đưa nhiều dự án vào triển khai và nỗ lực hoàn thành.

Tại cuộc Họp báo thường kỳ quý II năm 2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Phạm Hùng Trường – Chánh văn phòng UBND tỉnh này cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Lạng Sơn là hơn 3.890 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 1.250 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 2.640 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện các dự án 6 tháng đầu năm được hơn 1.350 tỷ đồng, đạt 34,7% kế hoạch.

Lạng Sơn đang thực hiện một loạt dự án đầu công quy mô lớn. Điển hình, Dự án Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến Km18) có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đến nay lũy kế thực hiện ước đạt 50% giá trị hợp đồng xây lắp, giải ngân 6 tháng đầu năm ước đạt 44,5% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, so với yêu cầu tiến độ vẫn còn chậm, đến hết tháng 6/2023 chưa bàn giao được 100% mặt bằng, khu tái định cư chưa hoàn thành. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với chính quyền cấp huyện nơi có dự án đi qua nỗ lực thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng tái định cư, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18 do Sở Giao thông vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 339 tỷ đồng, đã được động thổ gói thầu đầu tiên vào cuối tháng 5 và triển khai thi công trong tháng 6. Các gói thầu còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện thủ tục, tìm nhà thầu để khởi công trong thời gian tới.

Dự án Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18 động thổ gói thầu đầu tiên hôm 31/5 (ảnh: Sở GTVT Lạng Sơn cung cấp)

Một số dự án đầu tư công khác đang được Lạng Sơn nỗ lực tăng tốc như dự án Khu tái định cư dân cư xã Hồ Sơn, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng (tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng); Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng)...

Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2023, các địa phương trong tỉnh triển khai tổng số gần 600 dự án, công trình thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn vốn Trung ương và địa phương. Đến nay tỷ lệ giải ngân từ các chương trình này khá tốt. Trong 6 tháng cuối năm, các chủ đầu tư sẽ quyết liệt chỉ đạo, đưa hàng trăm dự án xây dựng, cải tạo trường học, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn về đích.

Ngoài ra, hiện nay Lạng Sơn đang chuẩn bị đầu tư một số dự án đầu tư công quy mô lớn. Cụ thể, dự án nâng cấp QL4B đoạn km18-km80 đã được Bộ GTVT giao cho Sở GTVT Lạng Sơn làm chủ đầu tư, mới đây đã được Quốc hội thông qua phê duyệt vốn. Theo ông Dương Công Vĩ – Giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn, dự án có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hiện các thủ tục đầu tư đã được Sở thực hiện đầy đủ, chờ quyết định phê duyệt của Chính phủ là có thể tiến hành lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án. “Chúng tôi dự định khởi công dự án này trong quý III năm nay”, Giám đốc Sở GTVT cho biết.

Một dự án lớn khác cũng đang được Lạng Sơn chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn Trung ương phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là dự án đầu tư xây mới, cải tạo 3 Trung tâm y tế tuyến huyện và 50 trạm y tế cấp xã. Tổng mức đầu tư của dự án này gần 200 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của PLVN, nhiều gói thầu của dự án này đang được các chủ đầu tư thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công.

Các dự án lớn khác có sự tham gia vốn tư nhân tham gia cũng đang được Lạng Sơn quan tâm, đẩy mạnh. Cụ thể, dự án du lịch sinh thái, cáp treo trên đỉnh Mẫu Sơn do Sun Group đầu tư đang được lãnh đạo Lạng Sơn thúc giục nhà đầu tư bố trí vốn sớm để triển khai. Đây là dự án quan trọng của Lạng Sơn, được đông đảo người dân quan tâm, theo dõi. Dù đã động thổ cách đây hơn một năm nhưng tiến độ dự án gần như giậm chân tại chỗ do liên quan đến vốn. Dự án đường cao tốc Chi Lăng – Hữu Nghị thực hiện theo hình thức đối tác Công – Tư (PPP) hợp đồng BOT cũng đang được Lạng Sơn phối hợp với đơn vị khảo sát, thiết kế nỗ lực thực hiện. Ngoài ra, dự án VSIP Lạng Sơn tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng cũng đang được Lạng Sơn phối hợp với nhà đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư.

Bất chấp thời tiết không thuận lợi (mưa nhiều) trong thời gian qua, nhiều dự án giao thông nông thôn tại Lạng Sơn vẫn được nỗ lực triển khai (ảnh: Minh Hữu)

Theo ông Dương Xuân Huyên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh luôn được lãnh đạo tỉnh, các cơ quan liên quan của tỉnh quan tâm, sát sao chỉ đạo. Việc các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, tăng thu ngân sách...

Nhằm thúc đẩy đầu tư công có hiệu quả, công tác quản lý các dự án đầu tư công được Lạng Sơn tập trung thực hiện quyết liệt. Tỉnh này đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành danh mục và kế hoạch kiểm tra các dự án trọng điểm năm 2023. Tổ chức kiểm tra đánh giá dự án đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia kết hợp với kiểm tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp đã có khối lượng. Tập trung thực hiện thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới...

Kinh tế cửa khẩu phát triển và sôi động

Tại cuộc Họp báo, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 6 tháng ước thực hiện được gần 2,3 tỷ USD, đạt hơn 60,% kế hoạch, tăng 101,1% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 1,28 tỷ USD, đạt 98,5% kế hoạch, tăng 322,4%, nhập khẩu 1,005 tỷ USD, đạt 40,2% kế hoạch, tăng 20,6%. Hàng địa phương xuất khẩu khoảng 70 triệu USD, đạt 45,45% kế hoạch, tăng 20,69% so với cùng kỳ.

Đọc thêm