Lạng Sơn tăng cường ngăn chặn tình trạng gia cầm nhập lậu

(PLVN) - Trước tình trạng gia cầm giống nhập lậu vào Việt Nam thông qua khu vực biên giới Lạng Sơn trong thời gian qua có diễn biến phức tạp, tỉnh này đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.
Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp triển khai công tác ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Ngày 3/10, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của nhiều ban ngành trong tỉnh cùng đại diện các đơn vị như biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường để bàn biện pháp ngăn chặn tình trạng gia cầm (chủ yếu là gà, vịt con) nhập lậu vào Việt Nam thông qua khu vực biên giới Lạng Sơn (trọng điểm tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình).

Tại cuộc họp, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 8 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

"Tỉnh Lạng Sơn đã rất trách nhiệm, triển khai quyết liệt, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương về chống buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm trên biên giới", ông Hồ Tiến Thiệu khẳng định.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2023 đến nay xuất hiện hoạt động vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới, diễn ra nhỏ lẻ trên địa bàn cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác phối hợp, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn hoạt động này ở cả ở khu vực biên giới và trong nội địa. Tính từ tháng 7/2023 đến nay, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường đã bắt tổng cộng 31 vụ với hơn 100.000 con gà, vịt giống nhập lậu….

“Các đối tượng manh động, dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh. Các lực lượng chức năng của Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các chỉ đạo của tỉnh để ngăn chặn, kiểm soát công tác này, đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Chúng ta phải xác định việc buôn bán trái phép sản phẩm gia cầm dự báo còn diễn biến phức tạp, đặc biệt từ nay đến cuối năm đòi hỏi phải tăng cường, phối hợp đồng bộ các lực lượng để đầy lùi tình trạng này”, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.

Chủ tịch Lạng Sơn yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì, cần thiết tăng các chốt kiểm soát tại vùng biên; tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực biên giới theo chức năng, nhiệm vụ; lập một số chuyên án để đấu tranh hành vi vận chuyển gia cầm trái phép; làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác như Hải quan, 389, Công an, các huyện.

Đối với Hải quan, phối hợp chặt chẽ với các ngành, với lực lượng Biên phòng. Quản lý thị trường chịu trách nhiệm quản lý thị trường trong nội địa, tăng cường kiểm soát nhất là những tuyến đường từ Chi Ma về nội địa để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm…

Tính từ tháng 7/2023 đến nay, lực lượng chức năng đã bắt tổng cộng 31 vụ với hơn 100.000 con gà, vịt giống nhập lậu.

Theo ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 18/5 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 426, liền sau đó UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ chức cuộc họp và triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng hết sức quyết liệt. Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố cũng đồng loạt triển khai tích cực các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng.

“Tuy nhiên do nhiều yếu tố, vẫn còn tình trạng thẩm lậu giống gia cầm, chủ yếu là gà, vịt giống tại khu vực cửa khẩu Chi Ma”, ông Huyên nói và cho biết, hiện cơ quan chức năng mới xử lý hành chính, tuy nhiên khi có dấu hiệu hình sự có thể xử lý hình sự để làm gương, răn đe.

“Cần tổ chức một đợt cao điểm từ nay đến tháng 11, vì giống gia cầm hiện nay nhập vào ồ ạt vào nước ta để phục vụ dịp Tết Nguyên đán”, ông Huyên đề xuất.

Theo ông Hoàng Văn Chiều - Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, trong thời gian qua có hiện tượng nhập lậu, lưu thông gia cầm giống qua địa bàn huyện. Các lực lượng trong huyện đã tăng cường ngăn chặn thực trạng này và bắt được nhiều vụ nhập lậu gia cầm trái phép.

Cũng theo ông Chiều, từ tháng 7 đến nay, ngoài biên phòng và hải quan, các lực lượng trong nội địa như quản lý thị trường và công an đã phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng Chi Ma để ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng buôn lậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chỉ đạo, với các huyện biên giới còn lại tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực biên giới và trong nội địa, kịp thời xử lý tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm cũng như các hàng hóa khác.

Đọc thêm